Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Khi Người có uy tín “xắn tay vào việc”

Mỹ Dung - 17:53, 17/02/2023

Nhắc đến Người có uy tín Hoàng Văn Minh, sinh năm 1962, dân tộc Nùng, thì người dân ở xóm Thịnh Khánh, cũng như nhiều người ở xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) đều biết và tấm tắc khen về những việc mà ông đã làm vì thôn xóm và bà con nơi đây.

Ông Minh đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh cũng như chính quyền địa phương vì những đóng góp của mình
Nhờ tinh thần trách nhiệm, tận tụy với việc xã hội, cộng đồng, ông Hoàng Văn Minh đã được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp chính quyền địa phương

Xóm Thịnh Khánh có hơn 80 hộ, gần 400 nhân khẩu, với 80% số hộ dân là đồng bào dân tộc Nùng, Tày, Dao... Năm 2001, ông Minh được bà con tin tưởng bầu làm Trưởng xóm. Đến năm năm 2007, ông được lựa chọn bầu là Người có uy tín.

Với vai trò Người có uy tín, ông Minh tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông chia sẻ, ngoài tuyên truyền vận động, để được bà con tin tưởng thì trước hết mình phải gương mẫu "xắn tay vào việc" thì mới thuyết phục được bà con.

Anh Hoàng Văn Mẫn, một người dân tại xóm Thịnh Khánh cho biết: “Bà con chúng tôi tin tưởng bác Minh lắm. Việc nào cũng thế, bác không chỉ vận động chúng tôi mà còn trực tiếp làm và giải quyết cùng nên ai ai cũng hào hứng ủng hộ lắm”.

Đặc biệt, năm 2012, ông Minh đã tận lực cùng với cán bộ, chính quyền “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phân tích, vận động các hộ dân đồng thuận, hiến đất mở rộng lòng, lề đường… Qua vận động, những nhà có điều kiện kinh tế khá thì vui vẻ đóng góp tiền, hiến đất, còn hộ nghèo góp công, góp sức. Nhờ vậy, người dân trong xóm đã có hơn 500 m đường bê tông đi lại thuận tiện hơn.

Cùng với việc ra sức vận động người dân, gia đình ông Minh còn tự nguyện để lại phần đất canh tác rộng, vị trí đẹp của gia đình cho xóm Thịnh Khánh xây Nhà văn hóa. Nhờ đó, Nhà văn hóa xóm với diện tích 600 m2 đã được xây dựng, trở thành nơi hội họp, sinh hoạt, giao lưu giữa các những hộ dân, góp phần tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng. Năm 2022, tất cả 82 hộ dân trong xóm đều đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

“Người dân ở đây thật thà, chất phác lắm. Thế nên nói gì, làm gì cũng phải rõ ràng, công khai. Nếu nói mà không gương mẫu, hoặc không ai làm trước thì khó tìm được sự đồng thuận”, ông Minh chia sẻ thêm.

Ông Minh cũng là người gương mẫu trong phát triển kinh tế của địa phương
Ông Hoàng Văn Minh cũng là người gương mẫu lao động phát triển kinh tế gia đình ở địa phương

Ông Minh cũng là người gương mẫu đi đầu trong việc phát triển kinh tế gia đình. Với đức tính cần cù, chịu khó cùng kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp lâu năm, diện tích rau màu của gia đình ông luôn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mùa nào thức nấy, những luống su hào, súp lơ, bắp cải, giàn bầu, giàn mướp… luôn xanh mướt vì được chăm sóc đầy đủ, áp dụng quy trình sản xuất an toàn. Với 4 sào rau, 6 sào lúa, ngô, 4 sào trồng cây ăn quả, nuôi gần 300 con gà, mỗi tháng, gia đình ông Minh có thu được khoảng 10 - 15 triệu đồng.

Cũng từ những hiệu quả đạt được, ông Minh còn tích cực vận động, chia sẻ kinh nghiệm để bà con trong xóm cùng phát triển kinh tế. Đến nay, đời sống của người dân xóm Thịnh Khánh ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đạt khoảng 50 triệu đồng/người/năm.

Đánh giá cao về những đóng góp của ông Minh cho địa phương, ông Trần Lê Dũng - Chủ tịch UBND xã Dân Tiến nhấn mạnh: Với vai trò Người có uy tín, ông Hoàng Văn Minh đã có nhiều hỗ trợ cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền vận động người dân, đồng thời gia đình ông cũng là tấm gương phát triển kinh tế rất tốt để bà con làm theo”.

Ông Hoàng Văn Minh là một trong những tấm gương Người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện Võ Nhai nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung. Sự tâm huyết trong công tác xã hội và luôn hết mình vì cộng đồng của ông, khiến bà con nhất mực tin tưởng, luôn xem ông là điểm tựa tinh thần...