Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Khoảng khắc xuân khoe sắc rực rỡ trên cao nguyên

Ngọc Thu - 08:36, 20/01/2023

Xuân về, hàng nghìn cánh hoa đào hồng, mai vàng cùng các loài hoa khác đang rực nở khoe sắc tươi thắm trong ánh nắng chan hoà đã khiến cho vùng đất cao nguyên Gia Lai, Kon Tum căng tràn sức sống.

Hoa mai anh đào khoe sắc, nhuộm các con đường tại thị trấn Măng Đen (Kon Tum) một màu hồng phấn thơ mộng
Hoa mai anh đào khoe sắc, nhuộm các con đường tại thị trấn Măng Đen (Kon Tum) một màu hồng phấn thơ mộng

Tại phố núi Pleiku (Gia Lai), những ngày đầu năm mới, các nhà vườn háo hức đón khách đến tham quan. Vườn hoa đào của bà Nguyễn Thị Thoả (phường Yên Thế, Tp.Pleiku, Gia Lai) là một địa điểm lý tưởng để người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh và chọn mua những cây đào về chưng. 500 gốc giống bích đào được mang từ Hải Dương về trồng tại vùng đất Tây Nguyên đã bung nở với sắc đào tươi thắm.

Vườn hoa đào là một địa điểm lý tưởng để người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh
Vườn hoa đào là một địa điểm lý tưởng để người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh
Hoa đào bung nở giữa bầu trời xuân xanh ngát
Hoa đào bung nở giữa bầu trời xuân xanh ngát

Với người dân trên cao nguyên, thấy hoa anh đào khoe sắc hàng loạt là điều gì đó mới, khác lạ lắm. Bởi nơi đây, việc trồng được hoa đã khó, trồng cho hoa nở rộ càng khó hơn. Ngắm hoa, thưởng hoa cũng cho cảm giác như đứng giữa mùa xuân Tây Bắc

Bà Thoả chia sẻ: “Trải qua 2 năm đầy khó khăn trồng hoa đào thì nay tôi mới tận hưởng được sắc hoa trong sự vui mừng. Năm nay, cây đào ra tán đều, nụ nhiều, màu hoa đượm lắm. May mắn, còn cách Tết hơn chục ngày nhưng đã bán cho khách vài chục gốc hoa. Mỗi gốc đào hiện có giá từ 700 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng. Đối với một số gốc đào có thế đẹp, tán lớn, đều hoa, được tạo dáng độc đáo có giá bán cao hơn, từ 3 triệu đồng. Nhờ vậy, gia đình tôi cũng có thêm thu nhập ổn định từ niềm đam mê trồng hoa”.

Từng bông hoa đào dịu dàng khoe sắc thắm
Từng bông hoa đào dịu dàng khoe sắc thắm

Không khí xuân mới tràn ngập trên các tuyến đường phố. Từng chậu hoa được các tiểu thương trưng bày gọn gàng với đủ sắc màu vàng, đỏ, hồng… khiến cả tuyến phố như một bức tranh rực rỡ, tràn đầy sức sống.

 Đến các chợ hoa xuân, người dân và du khách như đi lạc vào chốn tiên cảnh lãng mạn. Nhằm đảm bảo nhu cầu mua sắm, thưởng ngoạn hoa xuân, TP. Pleiku đã chuẩn bị chu đáo việc tổ chức chợ hoa Xuân Quý Mão 2023.

Chợ hoa xuân 2023 được chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân
Chợ hoa xuân 2023 được chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân

 UBND thành phố đã giao cho 3 phường: Tây Sơn, Hội Thương, Ia Kring chuẩn bị mặt bằng tổ chức và quản lý chợ hoa Tết, với tổng số 510 lô và bắt đầu hoạt động từ ngày 10 và kéo dài đến hết ngày 21/01/2023 (tức từ ngày 18 đến 30 tháng Chạp). 

Anh Trần Hùng (phường Thống Nhất, Tp. Pleiku) chia sẻ: “Năm nay, gia đình tôi có 200 chậu quất nhập từ Hưng Yên được đưa về chợ hoa. Do chi phí mua hoa và vận chuyển tăng cao nên giá bán năm nay tăng hơn 10 - 20% so với năm ngoái. Đến thời điểm này, người dân đi mua cũng đã tăng dần lên. Tôi cũng bán được 1/3 số cây quất”.

Người dân tranh thủ chở cây quất trĩu quả về trưng Tết
Người dân tranh thủ chở cây quất trĩu quả về trưng Tết
Người dân đi tham quan, mua sắm tại chợ hoa
Người dân đi tham quan, mua sắm tại chợ hoa
Hoa mai khoe sắc vàng tươi giữa ánh nắng xuân dịu nhẹ
Hoa mai khoe sắc vàng tươi giữa ánh nắng xuân dịu nhẹ
Từng chậu hoa được các tiểu thương trưng bày gọn gàng với đủ sắc màu vàng, đỏ, hồng… khiến cả tuyến phố như một bức tranh rực rỡ
Từng chậu hoa được các tiểu thương trưng bày gọn gàng với đủ sắc màu vàng, đỏ, hồng… khiến cả tuyến phố như một bức tranh rực rỡ

Nằm ở độ cao 1.200 m, cao nguyên Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) được mệnh danh là "Đà Lạt thứ hai", với những cây mai anh đào đang nở rộ. Trên khắp các nẻo đường thị trấn, các bản làng đồng bào, các khu du lịch như hồ Đắk Ke, thác Pa Sỹ… hoa mai anh đào đang khoe sắc, nhuộm một màu hồng phấn thơ mộng. 

Những ngày này, du khách bốn phương tìm về nơi đây để chiêm ngưỡng, say sắc hồng thắm của núi rừng. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, hoa mai anh đào đã đồng loạt trình diễn sắc màu của mình để chào đón năm mới. Từng chùm hoa mai anh đào màu hồng phấn toả hương dịu nhẹ mà mê hoặc lòng người. Cùng với vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng, khí hậu trong lành, mát mẻ mai anh đào được xem là đặc sản nơi đây.

Du khách chụp hình lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng hoa mai anh đào rực nở trên cao nguyên Kon Tum
Du khách chụp hình lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng hoa mai anh đào rực nở trên cao nguyên Kon Tum
Chị Vòng Thị Huyền, người chuyên reveiw các cảnh đẹp của khắp miền đất nước cũng đã kịp thời có mặt để tận hưởng hương sắc của mai anh đào
Chị Vòng Thị Huyền, người chuyên reveiw các cảnh đẹp của khắp miền đất nước cũng đã kịp thời có mặt để tận hưởng hương sắc của mai anh đào

Chị Vòng Thị Huyền, người chuyên reveiw các cảnh đẹp của khắp miền đất nước cũng đã kịp thời có mặt để tận hưởng hương sắc của mai anh đào. Chị Huyền chia sẻ: “Vẻ đẹp của hoa mai anh đào đã hút hồn tôi, nó khiến tôi cứ mải miết ngắm nhìn, đắm chìm trong hương sắc hồng ấy. Đây sẽ là nơi lý tưởng để tôi giới thiệu đến các bạn trong và ngoài nước cùng đến tham quan, trải nghiệm, tận hưởng mùa hoa thơ mộng trong đầu năm mới này”./.

Tin cùng chuyên mục
Sắc màu văn hóa dân tộc Mông ở Cao Bằng

Sắc màu văn hóa dân tộc Mông ở Cao Bằng

Dân tộc Mông ở Cao Bằng chiếm hơn 10% dân số toàn tỉnh, gồm 3 nhóm Mông trắng, Mông hoa và Mông đen. Hiện nay, đồng bào Mông ở Cao Bằng luôn có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc...