Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ khởi công đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. (Ảnh: P.T)Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650, là danh tướng thời chúa Nguyễn. Ông nổi tiếng là người văn võ song toàn, từng đảm nhiệm nhiều trọng trách, trong đó có vai trò kinh lược phương Nam.
Trong quá trình mở cõi, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh có công lớn đối với vùng đất Nam Bộ. Ông lập phủ Gia Định, thiết lập các dinh Trấn Biên và Phiên Trấn, đặt nền móng hành chính đầu tiên cho vùng đất phương Nam. Những đóng góp của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, góp phần hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ ngày nay.
Năm 1700, trên đường trở về sau khi bình định biên cương, ông qua đời tại Tiền Giang. Linh cữu ban đầu được an táng tại Cù Lao Phố, sau đó cải táng về quê nhà xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, mộ và nhà thờ của ông đã được xếp hạng Di tích lịch sử.
Đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. (Ảnh: P.T)Phát biểu tại Lễ khởi công Dự án xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và giá trị thẩm mỹ của công trình. Đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai hiệu quả.
Việc khởi công xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với bậc tiền nhân, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đặc biệt, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được kỳ vọng sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống, là điểm đến tâm linh ý nghĩa đối với Nhân dân và du khách. Công trình cũng tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch văn hóa - tâm linh của tỉnh Quảng Trị, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Dự án xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng kinh phí 45 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.
Toàn bộ công trình được quy hoạch trên diện tích khoảng 9.929,1 m2, gồm hai khu vực chính: Khu vực A là phần mở rộng nhà thờ hiện hữu, có diện tích hơn 2.700 m2. Tại đây sẽ xây dựng các hạng mục như nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, nhà đón tiếp, nhà biện lễ và khu nhà thủ từ. Đồng thời, khu vực này cũng được bố trí cảnh quan cây xanh và đặt tượng toàn thân Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, tạo điểm nhấn về không gian văn hóa - tâm linh...