Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Khởi động Dự án hợp tác “Chia sẻ và gìn giữ di sản Việt Nam"

NA - 09:32, 10/05/2022

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa tổ chức họp báo khởi động dự án hợp tác “Chia sẻ và gìn giữ di sản Việt Nam”. Dự án nhận được nguồn tài trợ lên đến 18 tỷ đồng cho các hoạt động trong giai đoạn 2022 - 2024 từ chính phủ Pháp và các đối tác (các bảo tàng, địa phương, trường đại học).

Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Nicolas Warnery tại trưng bày giới thiệu dự án
Ông Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam tại trưng bày giới thiệu dự án "Hồi sinh một di sản kiến trúc Pháp" nhằm lấy ý kiến các chuyên gia về bảo tồn biệt thự số 49 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội. (Ảnh:TTXVN)

Dự án sẽ triển khai nhiều hoạt động, trong đó có tập huấn chuyên môn cho đội ngũ công tác trong ngành bảo tàng ở Việt Nam. Các chương trình đào tạo sẽ được đảm trách bởi các chuyên gia đến từ những bảo tàng nổi tiếng và đại học của Pháp. Hoạt động hợp tác giữa các bảo tàng Pháp và Việt Nam cũng sẽ được tăng cường thông qua những chuyến thực địa trao đổi kinh nghiệm tại Pháp.

Phía Pháp cũng sẽ giúp phát triển các chương trình đào tạo về ngành nghề bảo tàng trong các trường đại học ở Việt Nam: Bảo quản các bộ sưu tập, xây dựng nội dung trưng bày, bài trí không gian trưng bày, truyền đạt nội dung và đón tiếp công chúng để đào tạo đội ngũ giảng viên và tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt Nam hiểu hơn về lĩnh vực bảo tàng.

Bà Sophie Maysonnave, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa cho biết, Dự án sẽ diễn ra tại 3 miền của Việt Nam, cụ thể là: Cải tạo Trung tâm du khách của Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), hỗ trợ cho Trung tâm Truyền thông và Giáo dục Môi trường của Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam), thiết kế và thực hiện những chiếc “Hộp kể chuyện” cho các bảo tàng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hộp kể chuyện” đang là một hình thức truyền thông rất mới và thú vị tại Pháp. Đây là một công cụ di động, trưng bày một hiện vật nổi bật của bảo tàng. Bước vào “Hộp kể chuyện,” khách tham quan sẽ được nghe những câu chuyện xoay quanh hiện vật này từ đó, họ sẽ tò mò, muốn đi sâu tìm hiểu kỹ hơn về bảo tàng.

Ngoài ra, các đối tác khác của dự án gồm: Bảo tàng Thiên nhiên Quốc gia, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Đại học Kiến trúc Hà Nội (miền Bắc); Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình (miền Trung); Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, Đại học Hoa Sen, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (miền Nam).

Đại sứ Pháp- Nicolas Warnery cho rằng, dự án này mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác vốn rất ý nghĩa giữa Pháp và Việt Nam, thể hiện mong muốn của cả hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực di sản (thiên nhiên và văn hóa), đặc biệt là trong hoạt động bảo tồn, thông qua các hoạt động đào tạo và trao đổi chuyên môn.

 Đại sứ Pháp nhấn mạnh, Việt Nam cũng có thể tận dụng thế mạnh từ văn hóa và di sản để phát triển kinh tế. “Hà Nội là một trong những thành phố châu Á có di sản đáng quý về kiến trúc đô thị". Thành phố cần tăng cường bảo tồn và phát huy thế mạnh này trong phát triển kinh tế. Vừa qua, chúng tôi đã tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho Hà Nội bảo tồn biệt thự 49 Trần Hưng Đạo. Sắp tới, Dự án sẽ tiến hành cải tạo thêm 2 biệt thự nữa của Thủ đô,” ông ông Nicolas Warnery cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Tạo “sân chơi ” cho người trẻ (Bài 2)

Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Tạo “sân chơi ” cho người trẻ (Bài 2)

Thú chơi đồ cổ không chỉ góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về những truyền thống tốt đẹp, những tinh hoa mà cha ông để lại. Chính vì vậy, việc tạo ra những sân chơi cho các nhà sưu tầm cổ vật và tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động mua bán cổ vật sẽ giúp những người trẻ trở thành "cánh tay nối dài"của ngành di sản văn hóa nước nhà.