Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Khu du lịch Quốc gia Sa Pa: Bảo đảm các điều kiện đón khách quốc tế

Trọng Bảo - 08:31, 21/03/2022

Khu du lịch Quốc gia Sa Pa là điểm đến hấp dẫn du khách, đặc biệt là du khách Quốc tế. Trước khi đại dịch bùng phát, mỗi năm Sa pa đón gần 300 nghìn lượt du khách quốc tế. Do ảnh hưởng từ dịch bệnh, nhiều cơ sở kinh doanh phải ngừng hoạt động. Bắt đầu từ ngày 15/3, hoạt động du lịch được mở cửa lại trong điều kiện bình thường mới. Việc mở cửa đón khách quốc tế trở lại, có thể coi là “đòn bẩy” để địa phương phục hồi du lịch.


Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã và đang khẩn trương nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất đón du khách quốc tế
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã và đang khẩn trương nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất đón du khách quốc tế

Cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng các dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tham quan, trải nghiệm của khách quốc tế. Đây là cách mà các điểm du lịch tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang nỗ lực triển khai để thu hút khách ngoại quốc sau một thời gian dài ngành du lịch bị “đóng băng”.

Với hơn 80% doanh thu đến từ khách quốc tế, ngay từ trước tết Nguyên đán, khách sạn Amazing đã chủ động kiện toàn lại nhân sự, đội ngũ nhân viên phục vụ giỏi ngoại ngữ. Cùng với đó, cơ sở vật chất, phòng nghỉ cũng được sửa chữa, nâng cấp bảo đảm các điều kiện tốt nhất khi du lịch được mở cửa trở lại.

“Chúng tôi cho rằng, con người là yếu tố quan trọng nhất. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hơn nửa số nhân viên của khách sạn đã phải nghỉ việc, chuyển đổi công việc khác nên chúng tôi chủ động tuyển chọn nhân sự, làm sao đáp ứng yêu cầu của du khách một cách tốt nhất. Đến thời điểm này, các điều kiện của khách sạn đã cơ bản hoàn thiện sẵn sàng đón du khách”, anh Đố Khắc Hiếu, Quản lý khách sạn Amazing khẳng định.

Cùng với các hoạt động đã có sẵn từ trước, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa cũng mở thêm các hoạt động mới nhằm đáp ứng nhu cầu thăm quan, hưởng thụ của du khách thêm phong phú hơn.

“Cùng với việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, chúng tôi cũng bổ sung thêm các tua tuyến tìm hiểu về bản sắc văn hóa bản địa. Có như vậy, mới có thể đáp ứng hết nhu cầu khám phá của du khách khi đến với Sa Pa”, anh Nguyễn Đăng Thu, Chủ cơ sở Cầu mây home, phường Cầu Mây, thị xã Sapa cho biết.

Sau 2 năm bị đình trệ, đây chính là cơ hội để du lịch địa phương chuyển mình, nhằm thu hút đông đảo khách quốc tế. Sa Pa hiện có trên 500 cơ sở lưu trú và hơn 200 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu ăn nghỉ của du khách trong và ngoài nước.

“Thị xã cũng đã chuẩn bị các điều kiện từ cơ sở hạ tầng du lịch và các sản phẩm du lịch. Không gian phát triển du lịch không chỉ ở khu vực trung tâm, mà cả ở vùng ven về du lịch cộng đồng, để du khách sau 2 năm quay trở lại sẽ thấy được sự khác biệt, có các sản phẩm mới, có ấn tượng mới”, ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết thêm.

Theo phương án Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất, đã được Chính phủ đồng ý, từ ngày15/3  khôi phục lại chính sách miễn thị thực nhập cảnh (visa) đơn phương cho 13 nước và song phương cho 88 quốc gia/vùng lãnh thổ như đã thực hiện trước năm 2020.

Với chính sách này, du khách quốc tế khi đến Việt Nam không phải đăng ký theo tour, tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm trước đây, mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về tiêm vắc-xin phòng Covid-19. 

Tin cùng chuyên mục
Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Lễ Cấp sắc là nghi lễ thể hiện nhân sinh quan, tín ngưỡng, văn hóa của người Dao. Trong đó, “đặt tên âm và lên đèn” là một trong những nghi thức rất quan trọng, khi đó người thụ lễ được đặt pháp danh (tên âm). Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao được công nhận là con cháu Bàn Vương, được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.