Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Kiên Giang: Đồng bào các dân tộc tham gia giữ bình yên khu vực biên giới

M.Triết - T.Vinh - 08:59, 05/05/2023

Với đặc thù là địa bàn biên giới giữa hai tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) và Kampot (Vương quốc Campuchia), đường bộ sát nhau, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang tiên lượng, trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và giỗ tổ Hùng Vương kéo dài đến 5 ngày, nhu cầu đi lại của người dân 2 bên sẽ tăng cao. Đề phòng các đối tượng xấu lợi dụng tình hình này phạm tội, BĐBP đã vận động người cao tuổi, Người có uy tín, hộ gia đình sống trong vùng biên giới đăng ký tham gia cùng lực lượng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bắt đầu một ngày làm việc mới, Đội tuần tra họp mặt cùng nhau trao đổi công việc của ngày trước và chia nhau nhiệm vụ của ngày tiếp theo
Bắt đầu một ngày làm việc mới, Đội tuần tra họp mặt cùng nhau trao đổi công việc của ngày trước và phân công nhiệm vụ ngày tiếp theo

Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên từ đầu ca trực của ngày mới (6h sáng), các tổ trực chỉnh tề vào vị trí làm việc, bắt đầu mở cửa khẩu, phối hợp cùng các lực lượng liên ngành tiếp nhận làm thủ tục cho người, hàng hóa, phương tiện qua lại cửa khẩu theo đúng quy trình thủ tục, đúng luật định… 

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên,  cho biết, để không khí vui tươi của các ngày lễ lớn luôn được bình yên, cán bộ, chiến sĩ  trạm Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu. 

Đặc biệt, trong những ngày nghỉ lễ, đơn vị rất chú trọng xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”, liên tục phối hợp cùng đồng bào dọc đường biên giới, tuần tra và kịp thời nhắc nhở bà con hai bên không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, các hoạt động gian lận thương mại...

Các đường mòn, lối mở trên địa bàn Đội tuần tra điều nắm rõ đặc điểm, tình hình
Các đường mòn, lối mở trên địa bàn Đội tuần tra điều nắm rõ đặc điểm, tình hình

Trong dòng người đi tham quan cột mốc cuối (314) của Việt Nam trên tuyến đường bộ, thuộc phường Mỹ Đức, Tp. Hà Tiên, chúng tôi được tận mắt chứng kiến các chiến sĩ Biên phòng và các vị Người có uy tín có mặt trên khắp đường mòn, lối mở, đến các cột mốc chủ quyền để nắm bắt tình hình khu vực biên giới. Nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, kiểm tra hiện trạng đường biên, mốc quốc giới.

Chào đón chúng tôi cùng đoàn khách tham quan, Thiếu tá Hà Huy Mong - Trạm trưởng Trạm Biên phòng 314, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên chia sẻ: Bao năm qua, Trạm 314 luôn luôn trân trọng, biết ơn những đóng góp của đồng bào dọc hai bên biên giới đã tham gia bảo vệ vùng biên. Đặc biệt, các vị Người có uy tín, chức sắc, sư sãi ở khu vực biên giới “là tai mắt, là cánh tay nối dài” giúp cho BĐBP nắm bắt kịp thời mọi hoạt động của các loại tội phạm.

Cùng tham gia tuần tra dưới cái nắng gần 40 độ C của vùng biên, ông Hồng Quang Trung - Người có uy tín ở phường Mỹ Đức thông tin: Nhiều năm qua, bà con ở đây luôn luôn ủng hộ lực lượng Biên phòng trong các nhiệm vụ. Khi mấy chú bộ đội cần gì, bà con đều sẵn sàng chung tay. Ngược lại khi dân cần giúp điều gì, là mấy mấy chú cũng có mặt liền để giúp đỡ.

"Những ngày lễ này, người già chúng tôi rất vui khi được tham gia cùng tổ công tác Biên phòng đi tuần tra biên giới. Vào các hộ gia đình vận động, gửi gắm tình cảm, nhờ bà con làm cánh tay nối dài cho nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch bệnh đang có chiều hướng tăng lại…”, ông Hồng Quang Trung bộc bạch.

Khi triển khai kế hoạch mới, nhà của các vị Người có uy tín trở thành điểm họp cho cà đội
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự tại nhà của các vị Người có uy tín

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, nhiều năm nay, Đảng ủy, Chỉ huy BĐBP đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, làm tốt công tác dân vận; phát động mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” trong quần chúng Nhân dân. 

Bên cạnh đó, kịp thời xử lý hiệu quả các vụ, việc có liên quan đến yếu tố nước ngoài, dân tộc, tôn giáo, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối, pháp luật, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tạo thành “điểm nóng”. 

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang ( Người thứ 2 bên phải qua và Thượng tá Phạm Quốc Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tặng quà đến Người có uy tín và chức sắc trên địa bàn TP. Hà Tiên nhân dịp Tết cổ truyền đồng bào Khmer
Đại tá Huỳnh Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang ( Người thứ 2 bên phải) và Thượng tá Phạm Quốc Tuấn - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tặng quà đến Người có uy tín và chức sắc trên địa bàn Tp. Hà Tiên nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào Khmer

Đối với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Kiên Giang, khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", từ lâu đã thấm nhuần trong tâm trí. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng để mỗi ngày trên dọc dài đường biên giới của tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều những "cột mốc sống", luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh vùng biên, chủ quyền quốc gia không chỉ trong những ngày lễ, tết.

Tin cùng chuyên mục
Bắt giữ chủ thầu xây dựng trả công người lao động bằng ma túy

Bắt giữ chủ thầu xây dựng trả công người lao động bằng ma túy

Công an huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng đã bắt giữ nhiều ổ nhóm sử dụng, mua bán ma túy tại các địa bàn có khu công nghiệp, dự án tập trung đông người lao động ngoại tỉnh, trong đó, bắt 2 đối tượng là chủ thầu và quản lý công trình xây dựng có hành vi chia nhỏ ma túy Heroin để trả công cho công nhân.