Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Kiên Giang: Kỷ niệm 46 năm ngày diễn ra cuộc đấu tranh của các sư sãi yêu nước

Như Mai - 16:56, 11/06/2020

Chiều ngày 10/6, tại tháp 4 sư liệt sỹ khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành tổ chức Lễ kỷ niệm 46 năm (10/6/1974 – 10/6/2020) diễn ra cuộc đấu tranh của đồng bào Khmer và các sư sãi yêu nước đòi chính quyền Mỹ -Ngụy không được bắt sư sãi đi lính và bắn phá chùa.

Quang cảnh buổi Lễ
Quang cảnh buổi Lễ

Tháp 4 sư liệt sỹ tại khu phố Minh Phú, Thị trấn Minh Lương là nơi thờ tự hài cốt 4 vị sư liệt sỹ là các Hòa thượng Lâm Hùng, Danh Tấp, Danh Hom và Hòa thượng Danh Hoi. Để ghi nhớ công ơn của 4 vị sư liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc, ngày 20/9/1990, Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa – Thể Thao và Du lịch) công nhận Tháp 4 sư liệt sỹ là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Cách đây 46 năm, vào ngày 10/6/1974 dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Khmer vận và Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang, 4 vị sư cùng lực lượng sư sãi chùa Cù Là Cũ và trên 3.000 người dân ở Kiên Giang đã tổ chức biểu tình đấu tranh đòi chính quyền Mỹ-Ngụy không được bắt sư sãi đi lính và bắn phá chùa chiền. Đây cuộc đấu tranh chính trị rộng lớn được đông đảo đồng bào Khmer và các dân tộc khu vực Tây Nam Bộ ủng hộ; là một trong những cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc Tổng tiến công Mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, trong thời gian qua các chùa Khmer trong toàn tỉnh Kiên Giang thường xuyên có những hoạt động có ý nghĩa, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết chống giặc ngoại xâm cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Kiên Giang: Kỷ niệm 46 năm ngày diễn ra cuộc đấu tranh ngày 10/6 1
Các sư thực hiện nghi lễ dâng hương