Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Kim Anh - 23:13, 18/04/2022

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức tái hiện lại Tết Chôl Chnăm Thmây nhằm giới thiệu đến du khách một nét văn hóa, tín ngưỡng độc đáo của đồng bào Khmer.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer còn gọi là Tết vào năm mới, tổ chức hằng năm vào các ngày 13, 14, 15/4 (năm nhuận tổ chức vào ngày 14, 15, 16 tháng 4 Dương lịch). Đây cũng là dịp nông nhàn, rảnh rỗi trong năm, là dịp vui chơi, đi lại hỏi thăm nhau để thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân tộc Khmer.

Để tiến hành Lễ, người Khmer dọn dẹp bàn thờ phật, tổ tiên, dọn nhà cửa sạch sẽ, mặc trang phục truyền thống và sắm sửa các vật phẩm: hoa, bánh trái, đèn để cúng dường, tiếp đón các vị tiên và thực hiện các nghi thức tín ngưỡng.
Để tiến hành Lễ, người Khmer dọn dẹp bàn thờ phật, tổ tiên, dọn nhà cửa sạch sẽ, mặc trang phục truyền thống và sắm sửa các vật phẩm: hoa, bánh trái, đèn để cúng dường, tiếp đón các vị tiên và thực hiện các nghi thức tín ngưỡng.
Ngày thứ nhất gọi là Thngay Chôl Chnăm Thmây (ngày vào năm mới) Lễ rước
Ngày thứ nhất gọi là Thngay Chôl Chnăm Thmây (ngày vào năm mới) Lễ rước
Tượng thần Mara Prưm - Biểu tượng tín ngưỡng của người Khmer.
Tượng thần Mara Prưm - Biểu tượng tín ngưỡng của người Khmer.
Nghi thức rước thần Kapila quanh chính điện 3 vòng để làm lễ mừng năm mới. Sau đó làm lễ Tam Bảo cùng các Chư Tăng tụng kinh Cầu an năm mới thực hiện trong Chánh điện.
Nghi thức rước thần Kapila quanh chính điện 3 vòng để làm lễ mừng năm mới. Sau đó làm lễ Tam Bảo cùng các Chư Tăng tụng kinh Cầu an năm mới thực hiện trong Chánh điện.
Lễ Tam Bảo trong Chánh điện chùa Khmer.
Lễ Tam Bảo trong Chánh điện chùa Khmer.
Ngày thứ hai gọi là Thngay Von - boch. Theo phong tục truyền thống, mỗi gia đình làm lễ dâng cơm buổi sớm và buổi trưa cho các vị sư sãi và lắng nghe các vị chúc tụng, cầu an, thuyết pháp giảng đạo, rồi các thanh niên nam nữ vui chơi trước sân chùa.
Ngày thứ hai gọi là Thngay Von - boch. Theo phong tục truyền thống, mỗi gia đình làm lễ dâng cơm buổi sớm và buổi trưa cho các vị sư sãi và lắng nghe các vị chúc tụng, cầu an, thuyết pháp giảng đạo, rồi các thanh niên nam nữ vui chơi trước sân chùa.
Buổi chiều, tiến hành lễ đắp núi cát, gọi là Puôn - phnum - khsach. Mọi người cùng nhau đắp núi cát để mong muốn tích phúc, an lành cho năm mới.
Buổi chiều, tiến hành lễ đắp núi cát, gọi là Puôn - phnum - khsach. Mọi người cùng nhau đắp núi cát để mong muốn tích phúc, an lành cho năm mới.
Ngày thứ ba gọi là Thngay Lơnsăk (ngày thêm tuổi), ngày chính của Tết, với ý nghĩa bày tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn Đức Phật, chúc mừng cha mẹ ông bà, dâng bánh trái các nhà sự để tạ ơn.
Ngày thứ ba gọi là Thngay Lơnsăk (ngày thêm tuổi), ngày chính của Tết, với ý nghĩa bày tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn Đức Phật, chúc mừng cha mẹ ông bà, dâng bánh trái các nhà sư để tạ ơn.
Bà con cùng tham gia tắm Phật để tỏ lòng biết ơn đức Phật và gột rửa những điều không may mắn của năm cũ, lấy may cho năm mới.
Bà con cùng tham gia tắm Phật để tỏ lòng biết ơn đức Phật và gột rửa những điều không may mắn của năm cũ, lấy may cho năm mới.
Trong ba ngày hội Chôl Chnăm Thmây, bà con Khmer còn đi thăm hỏi, mừng tuổi năm mới cho nhau, chúc nhau sức khỏe, cuộc sống yên vui, phát đạt. Tối đến, người ta đốt pháo thăng thiên, thả diều, đánh quay lửa... Các cụ già kể chuyện thần thoại, cổ tích cho con cháu. Gái, trai tham gia các cuộc hát đối đáp aday, hát dùkê, múa rômvông.
Trong ba ngày Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khmer còn đi thăm hỏi, mừng tuổi năm mới cho nhau, chúc nhau sức khỏe, cuộc sống yên vui, phát đạt. Tối đến, người ta đốt pháo thăng thiên, thả diều, đánh quay lửa... Các cụ già kể chuyện thần thoại, cổ tích cho con cháu. Gái, trai tham gia các cuộc hát đối đáp aday, hát dùkê, múa rômvông.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 26/4/2024

Tin trong ngày - 26/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/4, có những thông tin đáng chú ý sau: 63 tỉnh, thành đã công bố lịch thi vào lớp 10 công lập. Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình rà soát chất lượng giáo dục sau việc học sinh lớp 6 không biết đọc, viết. Thị Ai - Người “giữ lửa” văn hóa M’nông. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.