Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Kiên Giang tận dụng thời gian "vàng" giãn cách để khoanh vùng, dập dịch

PV - 14:05, 08/08/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Kiên Giang siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là tận dụng thời gian "vàng" thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để điều tra, khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan ra cộng đồng, sớm giành thắng lợi trong "mục tiêu kép": Vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Khánh Thùy)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Khánh Thùy)

Sáng 8/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến làm việc tại tỉnh Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp và làm việc với Đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung- Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Nỗ lực khoanh vùng, xử lý các ổ dịch

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết: Tính đến sáng ngày 8/8, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 459 ca mắc COVID-19 (106 ca nhập cảnh, 353 ca trong tỉnh), điều trị khỏi cho 201 bệnh nhân.

Riêng từ ngày 19/7 đến nay, 14/15 huyện, thành phố phát hiện 276 ca, trong đó, 174 ca phát hiện trong khu vực cách ly, phong tỏa và 102 ca ngoài cộng đồng. Hiện đã điều trị khỏi 200 bệnh nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang được tỉnh thực hiện hết sức khẩn trương với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Từ 00 giờ ngày 19/7, tỉnh thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trong 14 ngày. Đến 00 giờ ngày 02/8, tỉnh tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn toàn tỉnh thêm 14 ngày.

Kiên Giang đã thiết lập các vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch ở các địa phương có ổ dịch. Ngoài ra, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và các địa phương còn tổ chức xét nghiệm diện rộng, tầm soát SARS-CoV-2 để khoanh vùng, xử lý các ổ dịch trên địa bàn.

Đến nay, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành 2 đợt tiêm vaccine với hơn 48.500 liều; đang triển khai tiêm đợt 3 (đạt 113.849/128.001 liều), dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 10/8.

Đợt tiêm thứ 4, tỉnh Kiên Giang được phân bổ 56.000 liều vaccine, tỉnh dự định tổ chức tiêm từ ngày 14/ 8 với công suất tiêm cao hơn, bảo đảm các điều kiện về an toàn; đã ban hành kế hoạch tiêm cho toàn dân tại Phú Quốc để thực hiện thí điểm Hộ chiếu vaccine theo chỉ đạo của Chính phủ. Hiện có 14/16 doanh nghiệp với khoảng 1.800 người lao động đi làm trở lại theo mô hình "3 tại chỗ".

Hiện cũng đã có 19 khách sạn đăng ký làm khu cách ly y tế có thu phí, với tổng số 3.818 phòng, 7.636 người; hiện Sở Du lịch và Sở Y tế đã phối hợp thẩm định điều kiện đảm bảo để thiết lập cơ sở cách ly tập trung tại các khách sạn ở Hà Tiên và Rạch Giá.

Về đảm bảo an sinh xã hội, các huyện, thành phố đang khẩn trương thực hiện hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19 theo Kế hoạch số 39 của UBND tỉnh. Để đón tiếp người dân Kiên Giang từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về, tỉnh đã bố trí cơ sở cách ly tại khu ký túc xá các trường cao đẳng với sức chứa khoảng 1.000 người. Ngoài ra, tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuẩn bị phương án thiết lập khu cách ly tập trung bên trong khu công nghiệp, lấy cơ sở là các nhà kho có sức chứa hơn 12.000 người để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Khánh Thùy)
Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Khánh Thùy)

Siết chặt công tác quản lý, củng cố các Tổ COVID cộng đồng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Kiên Giang siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là tận dụng thời gian "vàng" thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để điều tra, khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan ra cộng đồng, sớm giành thắng lợi trong "mục tiêu kép": Vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống tận cơ sở, cán bộ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" quản lý chặt người ra vào địa phương, người về từ vùng có dịch, yêu cầu phải khai báo y tế đầy đủ, thực hiện cách ly y tế đối với trường hợp F1, giám sát y tế tại nhà đối với F2.

Để thực hiện tốt yêu cầu phòng, chống dịch, tỉnh Kiên Giang cần siết chặt công tác quản lý, củng cố các Tổ COVID cộng đồng cũng như các tổ, chốt kiểm tra giám sát địa bàn kết hợp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận cao cùng các cấp, các ngành chung sức đẩy lùi dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, tỉnh Kiên Giang cần kết hợp điều tra dịch tễ, khoanh vùng, dập dịch với nâng cao hiệu quả công tác điều trị, hạn chế tối đa tình trạng ca bệnh chuyển từ nhẹ sang nặng và từ nặng đến tử vong, bảo vệ tốt sức khỏe người dân. Trong đó, chú trọng kiện toàn trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất phục vụ thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời tăng cường xét nghiệm, tầm soát COVID-19 trong cộng đồng nhằm truy vết, khoanh vùng, dập dịch một cách hiệu quả cao nhất.

Cùng với đó, tỉnh Kiên Giang cần coi trọng công tác đảm bảo lưu thông hàng hóa một cách an toàn, chú ý giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ đối tượng đang gặp rất nhiều khó khăn như: Người bán vé số lẻ, người làm thuê, công nhân lao động bị mất việc…, tuyệt đối không để bất cứ ai phải thiếu ăn, thiếu đói, cơ nhỡ…

Trước đó, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến kiểm tra thực tế công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi và khu cách ly tại Bệnh viện B tỉnh Kiên Giang./.