Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Kịp thời cứu vớt 10 thuyền viên tàu vận tải Công Thành bị chìm trên biển Hà Tĩnh

Thúy Hồng - 10:57, 27/05/2025

Theo thông tin Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), ngày 26/5, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh và Quảng Bình đã khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các thuyền viên tàu vận tải Công Thành bị thủng mạn trái, nước tràn vào khoang và chìm trên biển. Lúc bị nạn, tàu có 10 thuyền viên.

Các thuyền viên được bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cứu vớt, sức khỏe ổn định
Các thuyền viên được BĐBP Hà Tĩnh cứu vớt, sức khỏe ổn định

Trước đó, khoảng 21 giờ 10 phút ngày 25/5, khi còn cách Đông mũi Roòng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khoảng 8 hải lý, tàu vận tải Công Thành có 10 thuyền viên khi đang từ Quảng Ninh về Quảng Bình bị thủng mạn trái, nước tràn vào khoang và chìm, cả 10 thuyền viên mất liên lạc.

Nhận được thông tin lực lượng BĐBP Hà Tĩnh và Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã huy động 6 tàu vận tải tham gia tìm kiếm. Do sóng to gió lớn, phương tiện của BĐBP Hà Tĩnh không bảo đảm hoạt động, đơn vị đã cử 3 cán bộ tham gia cùng tàu vận tải tại cảng Fomosa ra hiện trường tìm kiếm các thuyền viên. 

Theo thông tin ban đầu, khi tàu bị chìm, 10 thuyền viên đều mặc áo phao thả trôi trên biển. Khoảng 5 giờ sáng 26/5 đã có 1 thuyền viên được tàu cá Quảng Bình cứu vớt an toàn.

Bộ Tham mưu BĐBP đã chỉ đạo BĐBP các tỉnh từ Nghệ An đến TP. Huế thông báo cho các phương tiện gần khu vực tàu vận tải Công Thành bị chìm và Nhân dân ven biển biết, hỗ trợ tìm kiếm và tổ chức tuần tra ven biển để kịp thời phát hiện, cứu vớt.

Đến 12 giờ 10 phút ngày 26/5, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã vớt đủ 10 thuyền viên, tất cả đều an toàn, sức khỏe bình thường. Các lực lượng cứu nạn đang tiếp tục triển khai phương án chống tràn dầu (nếu có). 


Tin cùng chuyên mục
Tuyên truyền là “chìa khóa” đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Tuyên truyền là “chìa khóa” đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Đắk Lắk xác định, công tác tuyên truyền, vận động là giải pháp then chốt nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS.