Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Quảng Nam: Cảnh sát biển cứu 8 thuyền viên trên tàu chở hàng bị chìm

T.Nhân - H.Trường - 10:08, 19/09/2024

Chiều 18/9, Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, tàu Cảnh sát biển đã cứu được 8 thuyền viên tàu hàng An Bình Phát 68 bị nghiêng và đã chìm trên vùng biển cách xã Bình Hải (huyện Thăng Bình) khoảng 4,5 hải lý.

Theo đó, chiều cùng ngày, Trực ban Tác chiến Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin tàu hàng An Bình Phát 68 khi hành trình đến vị trí có tọa độ 15°43′N - 108°33'E (cách bờ biển xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam khoảng 4,5 hải lý về hướng Đông) bị sóng đánh chìm, 8 thuyền viên trên tàu đã lên bè cứu sinh. Tàu hàng An Bình Phát 68 yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Cảnh sát biển kịp thời cứu các thuyền viên trong vụ tàu chìm. Ảnh minh họa.
Cảnh sát biển kịp thời cứu các thuyền viên trong vụ tàu chìm. (Ảnh minh họa)

Tàu hàng An Bình Phát 68 hành trình từ Thanh Hóa đi Quảng Ngãi, trên tàu có 4.000 tấn đá bột. Tình hình thời tiết tại khu vực tàu An Bình Phát 68 bị nạn có gió cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Phương tiện của BĐBP tỉnh Quảng Nam không thể tiếp cận khu vực tàu bị nạn.

Bộ Chỉ huy BĐBP đã chỉ đạo Đồn Biên phòng tuyến biển triển khai lực lượng tuần tra, quan sát bờ biển kịp thời phát hiện bè cứu sinh của tàu bị nạn để hỗ trợ cứu nạn. Đồng thời phối hợp, trao đổi thông tin với Cảnh sát biển Vùng 2 tình hình tàu bị nạn để theo dõi, nắm tình hình vụ việc, tham gia hỗ trợ cứu nạn.

Đến khoảng 16 giờ, tàu CSB 2016, CSB 601 thuộc Cảnh sát biển Vùng 2 đã cơ động ra vị trí tàu bị nạn và cứu được toàn bộ 8 thành viên. Sức khỏe vác thuyền viên ổn định.

Tin cùng chuyên mục
Người Ba Na thôn Kroong Ktu hoàn thành trùng tu nhà rông văn hoá

Người Ba Na thôn Kroong Ktu hoàn thành trùng tu nhà rông văn hoá

Vừa qua, đồng bào người Ba Na (nhóm Rơ Ngao) thôn Kroong Ktu, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum tưng bừng tổ chức Lễ hoàn thành nhà rông văn hoá truyền thống. Nhà rông được trùng tu từ nguồn kinh phí hỗ trợ nguồn ngân sách hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao với số tiền gần 170 triệu đồng, nguồn vận động xã hội hoá 32.500.000 đồng và đóng góp của dân thôn với 520 ngày công lao động.