Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Kon Tum: Già A JRing Đeng làm việc gì cũng giỏi

Lê Trọng Sáng - Kim Anh - 15:30, 16/09/2022

Già A JRing Đeng ở làng Kon Brắp Ju, thôn 5, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, năm nay bước sang tuổi bảy mươi nhưng đôi chân vẫn còn nhanh nhẹn, cặp mắt vẫn sáng ngời, hai tai vẫn còn rất thính. Bao năm qua, già luôn được cán bộ địa phương, bà con trong thôn, trong xã nhận xét là làm việc gì cũng rất giỏi.

Già A JRing Đeng (giữa) bên ngôi nhà Rông của làng
Già A JRing Đeng (giữa) bên ngôi nhà Rông của làng

Già A JRing Đeng, là Người có uy tín trong cộng đồng người Jơ Lơng (thuộc nhóm Ba Na) ở làng Kon Brắp Ju. Già kể, sinh ra lớn lên khi đất nước đang có chiến tranh, gia đình già từng là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng. Năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, già được Nhà nước cử đi học nghành sư phạm để về giảng dạy học sinh tiểu học tại buôn làng. Dạy học được 2 năm, già được điều chuyển sang làm Chủ nhiệm HTX xã Tân Lập. Đến năm 1984, già đã được bầu vào Đại biểu HĐND xã và đứng vào hàng ngũ của Đảng, đây là vinh dự nhất trong cuộc đời già A JRing Đeng.

Hiểu rõ được trách nhiệm lớn lao của người đảng viên, già A JRing Đeng luôn cố gắng học hỏi, nhiệt tình trong công việc. Chỉ trong thời gian ngắn, già được bổ nhiệm làm Bí thư, Chủ tịch UBND xã rồi Chủ tịch HĐND xã Tân Lập. Công tác đến năm 2004 thì về nghỉ chế độ hưu trí.

Trong quá trình công tác, ở cương vị nào, già A JRing Đeng cũng làm tốt công việc mà Đảng, Nhà nước giao phó. Già trở thành Người có uy tín trong đồng bào Jơ Lơng ở làng Kon Brắp Ju và xã Tân Lập. Già luôn được bà con tin yêu, kính trọng. Bởi vậy, sau khi nghỉ hưu 1 năm, già lại được giao nhiệm vụ làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra của xã Tân Lập (năm 2005) rồi Bí thư thôn 5 (từ năm 2011 đến 2015).

Hiện nay, già A JRing Đeng đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã Tân Lập, kiêm Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn 5. Già luôn đi đầu, gương mẫu vận động bà con tại địa phương xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ, bài trừ những hủ tục lạc hậu; tuyên truyền, vận động bà con trong buôn làng giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình, bảo tồn phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Đặc biệt, già đã có sáng kiến thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ, tự giúp nhau thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gồm: Người cao tuổi phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong lối sống nề nếp để con cháu học tập; Chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi khi lễ tết hoặc ốm đau; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người cao tuổi; Xây dựng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Câu lạc bộ hoạt động rất hiệu quả nên đã được tặng nhiều giấy khen của Hội Người cao tuổi các cấp.

Mặc dù bận rộn công việc của địa phương, nhưng già A JRing Đeng vẫn luôn là người cha mẫu mực nuôi dạy con cái học hành chu đáo. Gia đình của già có tới 5 người con được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trình độ từ trung cấp đến đại học. Hiện tại, các con đang công tác tại địa phương

Bên cạnh đó, năm 2014, với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, để đảm bảo việc quản lý, bảo vệ rừng được tốt hơn, tăng thu nhập cho người dân địa phương, già A JRing Đeng đã cùng với 40 hộ dân của thôn 5, nhận quản lý, bảo vệ, chăm sóc 756,23 ha rừng nguyên sinh thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy. Hằng năm, bà con được nhận khoảng 600 triệu đồng tiền, chi trả bảo vệ môi trường rừng của Công ty. Bình quân mỗi thành viên được nhận khoảng 15 triệu đồng/năm.

Già A JRing Đeng đang trao đổi phương án quản lí bảo vệ rừng với các cán bộ quản lí, bảo vệ rừng Trạm Tân Lập
Già A JRing Đeng đang trao đổi phương án quản lí bảo vệ rừng với các cán bộ quản lí, bảo vệ rừng thuộc Trạm Tân Lập

Hôm chúng tôi đến thăm gia đình già A JRing Đeng, tình cờ gặp anh Nguyễn Văn Hải và Đinh Hồng Khoản, nhân viên quản lí, bảo vệ rừng Trạm Tân Lập đang cùng già trao đổi về các phương án quản lí bảo vệ rừng. Anh Nguyễn Văn Hải cho biết: “Với sự hướng dẫn của già A JRing Đeng, bà con nơi đây quản lý rừng rất tốt. Việc phòng cháy, chữa cháy rừng vào mùa khô, chăm sóc, quản lí, bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao”.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, già dẫn chúng tôi tham quan ngôi nhà Rông của thôn, do chính già cùng bà con trong thôn xây dựng nên. Già A JRing Đeng cho biết: “Nhà Rông này diện tích rộng hơn 300 m2, chiều cao mái 16m, có những cây cột phải hơn 10 người mới di chuyển được. Đây là ngôi nhà Rông hiện đại và nổi tiếng nhất nhì của tỉnh Kon Tum”.

Ghi nhận sự cống hiến nhiệt tình của già A JRing Đeng trong công tác xã hội, bảo vệ an ninh trật tự cũng như quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương, nhiều bộ, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương đã tặng già nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2019, già A JRing Đeng còn vinh dự được nhận danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vì đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.