Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Kon Tum: Xã Tê Xăng tổ chức Phiên chợ sâm Ngọc Linh và các sản phẩm đặc trưng

Ngọc Chí - 4 giờ trước

Sáng 8/6, tại Làng du lịch cộng đồng Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), UBND xã Tê Xăng tổ chức Lễ khai mạc Phiên chợ sâm Ngọc Linh, dược liệu và các sản phẩm đặc trưng.

Ban Tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các địa phương tham gia Phiên chợ
Ban Tổ chức tặng hoa, Cờ lưu niệm cho các địa phương tham gia Phiên chợ

Phiên chợ diễn ra trong 2 ngày 8 - 9/6. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tu Mơ Rông, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế dược liệu gắn với du lịch cộng đồng.

Phiên chợ có quy mô 15 gian hàng, với sự tham gia của các xã trên địa bàn huyện, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum, cùng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh các loại sâm, dược liệu, sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Đồng bào Xơ Đăng mang sâm Ngọc Linh đến giới thiệu và bán tại Phiên chợ
Đồng bào Xơ Đăng mang sâm Ngọc Linh đến giới thiệu và bán tại Phiên chợ

Các sản phẩm được trưng bày tại Phiên chợ được chế biến, chiết xuất, tinh chế từ sâm Ngọc Linh và dược liệu có nguồn gốc, xuất xứ từ huyện Tu Mơ Rông. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, thân thiện với môi trường, an toàn thực phẩm và hướng tới phát triển bền vững.

Tại Phiên chợ, UBND xã Tê Xăng sẽ phối hợp với các hộ đồng bào Xơ Đăng tổ chức bán đấu giá sâm Ngọc Linh để lấy kinh phí triển khai công tác chăm lo, bảo tồn văn hóa đồng bào Xơ Đăng; giúp người trồng sâm tiếp cận lượng khách hàng mới trên nền tảng công nghệ số.

Phiên chợ là cơ hội để đồng bào Xơ Đăng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với du khách
Phiên chợ là cơ hội để đồng bào Xơ Đăng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với du khách

Ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, cho biết: Tu Mơ Rông là vùng trồng dược liệu lớn của khu vực Tây Nguyên, với khoảng 4.000ha, trong đó có 3.000ha sâm Ngọc Linh. Ngoài ra, huyện còn sở hữu các loại dược liệu quý khác, như: Sâm dây, sơn tra, ngũ vị tử... Xã Tê Xăng là một trong những vùng có diện tích trồng dược liệu lớn của huyện. 

Việc xã Tê Xăng tổ chức Phiên chợ lần này không chỉ tạo điều kiện cho người dân có thêm kênh tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập, mà còn góp phần giới thiệu tiềm năng vùng nguyên liệu, mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực dược liệu.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội quốc tế Sâm Ngọc Linh

Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội quốc tế Sâm Ngọc Linh

Ngày 6/6, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội quốc tế Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam) và Dược liệu năm 2025 với chủ đề: Kết nối giá trị và khẳng định thương hiệu Việt.