Lãnh đạo tỉnh Lai Châu kiểm tra việc thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Vàng San, huyện Mường Tè. Ảnh: Vũ Ngọc Hùng“Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”
Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới, đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tính đến tháng 12/2024 toàn tỉnh còn 20.961 hộ nghèo, 10.053 hộ cận nghèo, trong đó có nhiều hộ khó khăn đang ở nhà tạm, nhà dột nát.
Với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” tỉnh đã tích cực huy động sự đóng góp từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để triển khai thực hiện với phương châm “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, qua đó huy động tối đa mọi nguồn lực trong xã hội triển khai nhằm hỗ trợ các hộ nghèo ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Theo số liệu thống kê toàn tỉnh Lai Châu hiện còn 6.681 hộ/căn nhà tạm, nhà dột nát (5.084 hộ xây mới; 1.597 hộ sửa chữa) trong đó có 4.345 hộ/căn nhà theo Công điện số 102/CĐ-TTg được phê duyệt theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 20/12/2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh; 2.336 hộ/căn nhà phát sinh, bổ sung sau Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp lần thứ hai cần triển khai thực hiện xây mới và sửa chữa.
Gia đình anh Lồ Khờ De, bản Hoang Thèn, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu nhiều năm nay sinh sống trong ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn. Được hỗ trợ từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với số tiền 40 triệu đồng, cùng sự hỗ trợ của anh em họ hàng, bà con trong bản gia đình đang thực hiện xây dựng ngôi nhà kiên cố. Khi được Nhà nước hỗ trợ tiền để làm nhà, anh De rất vui phấn khởi vì sắp có nhà mới để ở không phải lo lắng mỗi khi mưa bão nữa.
Ông Chẻo Lao U, Phó Chủ tịch UBND xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết: Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn, UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn xã rà soát từng thôn bản, nhà dột nát và các hộ có nhu cầu xây dựng nhà ở, qua rà soát tổng số hộ làm nhà là 44 hộ, hiện nay đã có 12 nhà hoàn thành, còn các hộ khác thì đang chuẩn bị làm.
Tính đến ngày 18/3/2025, đã có 1.767 hộ được triển khai hỗ trợ, gồm 342 hộ đã hoàn thành (238 hộ xây mới, 104 hộ sửa chữa) và 1.425 hộ đang triển khai (1.150 hộ xây mới, 275 hộ sửa chữa). Dự kiến trong quý II hoàn thành 536 căn nhà (422 hộ xây mới; 144 hộ sửa chữa); còn 5.916 căn nhà (4.459 xây mới; 1.457 hộ sửa chữa) tiếp tục được triển khai xây dựng, sửa chữa trong năm 2025.
Kết quả đó khẳng định ý chí, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo của nông thôn mới, khi những ngôi nhà tạm, nhà dột nát được thay thế bằng nhiều căn nhà kiên cố.
Người dân an tâm khi có ngôi nhà chắc chắn để an cư lạc nghiệp. Ảnh ITNCần sự chung tay của toàn xã hội
Mặc dù, kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát là rất khả quan, tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lai Châu, việc triển khai thực hiện còn một số hạn chế, khó khăn. Do đời sống của nhiều hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ rất khó khăn, không có kinh phí bổ sung làm nhà ở; quá trình rà soát phát sinh thêm nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát (phát sinh 2.336 hộ, trong đó 1.860 hộ xây mới; 476 hộ sửa chữa). Do đó, tỉnh Lai Châu rất cần sự chung tay góp sức, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ người dân sớm có được ngôi nhà vững chắc để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát khó, thoát nghèo.
Phát biểu tại buổi tiếp nhận kinh phí hỗ trợ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Lai Châu, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định cam kết sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ một cách hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho người dân có cuộc sống ổn định và phát triển bền vững. Trong đó tỉnh sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức để người dân vươn lên thoát nghèo; nỗ lực, cố gắng hoàn thành việc hỗ trợ trước 30/6 theo chỉ đạo của Chính phủ, ưu tiên những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước.
Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ kinh phí cho tỉnh Lai Châu chung tay cùng tỉnh nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian tới...
Tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, sự đóng góp của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh, tỉnh Lai Châu sẽ hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.