Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Tuyên Quang tập huấn, cung cấp thông tin cho 329 Người có uy tín

Vũ Mừng - 2 giờ trước

Ngày 5/5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2026.

Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang diễn ra sáng 5/5/2026
Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang diễn ra sáng 5/5/2026

Hội nghị được tổ chức thành 3 lớp, với tổng số 329 đại biểu tham dự, diễn ra từ ngày 5/5 đến 12/5.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đến từ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh truyền đạt nhiều chuyên đề quan trọng như: Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026; các chính sách dân tộc, tôn giáo đang triển khai trên địa bàn; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; cùng các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Các đại biểu là Người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia Hội nghị tập huấn năm 2026
Các đại biểu là Người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia Hội nghị tập huấn năm 2026

Các chuyên đề được truyền đạt theo hướng lồng ghép giữa lý thuyết và thực tiễn, gắn với các tình huống cụ thể; đồng thời giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã và đang được triển khai tại cơ sở, giúp đại biểu dễ tiếp thu, vận dụng vào thực tiễn.

Thông qua tập huấn và các chuyên đề, Người có uy tín được cập nhật tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; nắm bắt các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo; các quy định pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới; nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các Chương trình MTQG đang triển khai. Qua đó, góp phần trang bị kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân, khả năng xử lý tình huống ở cơ sở; đồng thời tăng cường năng lực phòng ngừa, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo.

Tỉnh Tuyên Quang hiện có 3.406 Người có uy tín; đây là lực lượng luôn tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng, đồng thời là điểm tựa vững chắc trong vùng đồng bào DTTS.

Tiếp thu các nội dung tại Hội nghị tập huấn, Người có uy tín tiếp tục góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách đến Nhân dân
Tiếp thu các nội dung tại Hội nghị tập huấn, Người có uy tín tiếp tục góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách đến Nhân dân

Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm thực hiện công tác biểu dương, tôn vinh, khen thưởng Người có uy tín, lực lượng cốt cán, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; thời kịp thời thăm hỏi, động viên Người có uy tín trong các dịp lễ, Tết.

Cùng với đó, việc cung cấp thông tin, tổ chức tập huấn, tạo điều kiện cho Người có uy tín đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các địa phương khác được duy trì thường xuyên.

Trong giai đoạn mới, vai trò của đội ngũ Người có uy tín ngày càng được khẳng định. Thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiêu biểu; đồng thời chú trọng phát hiện, xây dựng đội ngũ kế cận. Khi được phát huy đúng vai trò và kịp thời động viên, khích lệ, lực lượng này sẽ tiếp tục là “cầu nối” quan trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Kênh truyền thông hiệu quả nơi buôn làng

Kênh truyền thông hiệu quả nơi buôn làng

Ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk, Người có uy tín không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là kênh truyền thông hiệu quả, gần gũi và giàu sức thuyết phục. Thông qua tiếng nói và hành động gương mẫu của họ, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chuyển tải kịp thời, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận và thúc đẩy phát triển bền vững từ cơ sở.
Đọc nhiều