Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Lai Châu: “Tắc” đầu ra, người trồng chuối lao đao

Trọng Bảo - 20:34, 15/03/2020

Những năm gần đây, cây chuối đã mang lại nguồn thu không nhỏ cho người dân trên địa bàn huyện Phong Thổ (Lai Châu). Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hàng nghìn tấn chuối đến kỳ thu hoạch không thể tiêu thụ được khiến cho người nông dân thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Toàn huyện Phong Thổ hiện có trên 3.000ha chuối đang cho thu hoạch
Toàn huyện Phong Thổ hiện có trên 3.000ha chuối đang cho thu hoạch

Gia đình ông Lò Văn Dem ở bản Hợp 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, trồng 10ha chuối. Khi chuối vào vụ thu hoạch, bình quân mỗi ngày gia đình ông thu nhập 2 - 3 triệu đồng. Tuy nhiên, từ sau Tết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các thương lái không về thu mua, nên hàng chục tấn chuối chín thối trên nương.

“Mọi năm, nếu như vào thời gian này thì chuối bán được 10 nghìn đồng/kg; tính ra mỗi buồng chuối cũng bán được khoảng 100 nghìn đồng. Bây giờ chuối không bán được chín đỏ nương cũng đành để thối hỏng thôi, chứ cho con trâu, con lợn nó cũng chẳng ăn”, ông Dem buồn rầu.

Cùng cảnh ngộ với ông Dem, gia đình anh Lò Văn Thiệp ở bản Hợp 2, xã Bản Lang trồng gần 20ha chuối. Hiện tại, gần 10ha chuối của gia đình đã bắt đầu cho thu hoạch; do không bán được chuối chín rụng đầy gốc dù rất xót xa nhưng cũng đành chịu.

“Bây giờ thương lái không mua, mang về nhà cũng chẳng để làm gì lại còn mất công mất việc, ăn thì chẳng hết. Tính ra, vụ chuối này gia đình thiệt hại hàng trăm triệu đồng”, anh Thiệp nói.

Ông Phàn A Tỏn, Chủ tịch UBND xã Bản Lang cho biết: Trước những khó khăn của người trồng chuối, chúng tôi kiến nghị các cơ quan chuyên môn huyện, tỉnh sớm có các giải pháp như tìm thị trường mới, làm việc với các đối tác Trung Quốc tìm đầu ra cho sản phẩm.

Được biết, huyện Phong Thổ là một trong những địa phương có diện tích trồng chuối lớn nhất của tỉnh Lai Châu. Hiện nay, toàn huyện có gần 4.000ha trồng chuối, chủ yếu ở các xã biên giới. Trong đó, trên 3.500ha đã và đang cho thu hoạch, với sản lượng trung bình khoảng gần 60.000 tấn; thị trường tiêu thụ chính của sản phẩm chuối quả là xuất bán sang Trung Quốc.

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp huyện Phong Thổ, từ đầu tháng 1 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đã có gần 10.000 tấn chuối không thể xuất bán, gây thiệt hại cho nông dân gần 60 tỷ đồng. Nhiều gia đình đã chi cả trăm triệu đồng để đầu tư, thậm chí vay ngân hàng để mua phân bón đầu tư trồng chuối, giờ chuối không bán được nhiều hộ lâm vào cảnh nợ nần.

“Trước những khó khăn của bà con, với chức năng, nhiệm vụ của mình, chúng tôi cũng đang tìm giải pháp thống nhất giữa 2 bên, kết nối lại với nhau để thu mua chuối cho bà con càng sớm càng tốt”, ông Nguyễn Thế Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Phong Thổ cho biết.

Hiện tỉnh Lai Châu đang chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh việc trao đổi với phía Trung Quốc sớm xuất khẩu các mặt hàng qua cửa khẩu, trong đó có sản phẩm chuối quả. Song song với đó, địa phương cũng đang kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến các sản phẩm từ chuối, chủ động đầu ra cho sản phẩm. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao chất lượng sản phẩm chuối như: Nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ nhằm ổn định đầu ra theo chuỗi liên kết trong sản xuất nông sản.

Tin cùng chuyên mục
Hoài Ân (Bình Định): Chuẩn bị tổ chức Ngày hội nông sản đặc trưng lần thứ II

Hoài Ân (Bình Định): Chuẩn bị tổ chức Ngày hội nông sản đặc trưng lần thứ II

Theo UBND huyện Hoài Ân (Bình Định), Ngày hội Nông sản lần thứ II sẽ diễn ra trong 3 ngày (16 - 18/5). Đây được đánh giá là ngày hội nông sản quy mô lớn nhất tỉnh Bình Định, quy tụ 105 sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương và một số huyện lân cận.