Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỷ lệ hộ nghèo ở Lâm Đồng giảm bình quân từ 2-3% (Ảnh TL).Đầu tư đồng bộ, toàn diện
Cùng với các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi trong cả nước, tỉnh Lâm Đồng đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong quá trình triển khai Chương trình MTQG 1719.
Theo đó, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng, phát triển sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa và nâng cao năng lực cộng đồng. Các dự án triển khai đều gắn liền với đời sống trực tiếp của người dân như: hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, sinh kế bền vững...

Sở Dân tộc và Tôn giáo khẩn trương, chủ động định hướng phân bổ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo tiến độ thực hiện; phấn đấu hoàn thành giải ngân toàn bộ nguồn vốn của chương trình vào cuối năm 2025”.
Ông Võ Ngọc HiệpPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý, là Lâm Đồng đã đầu tư, nâng cấp mạnh mẽ trên 500 công trình hạ tầng, giao thông. Qua đó, từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Sau gần 5 năm triển khai thực hiện đồng bộ các Dự án của Chương trình MTQG 1719 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ 301 hộ có nhà ở mới, 406 hộ được tiếp cận nước sinh hoạt tập trung, 706 hộ dùng nước phân tán, 1.574 hộ đồng bào DTTS được hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững.
Đồng thời, tỉnh triển khai 4 dự án định canh định cư, hoàn thành 2 dự án trọng điểm; xây mới, duy tu 21 công trình giao thông nông thôn, dài 34km, tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Như tại xã Quảng Tân, mùa mưa năm nay, đồng bào các DTTS ở bon Ja Lú A không còn lo lắng mỗi khi đi chợ hay có việc ra trung tâm xã. Con đường bê tông rộng 5m đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hồi đầu năm 2025 đã giúp bà con ở hai bon Ja Lú A và Ja Lú B thuận tiện rất nhiều trong sinh hoạt và đời sống.
Thực hiện Chương trình MTQG 1719, đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có trên 1.098 hộ đã được vay vốn sản xuất. Tính cả 3 Chương trình MTQG, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cho trên 12.137 lượt hộ đồng bào DTTS.
Nét tươi mới ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng (Ảnh minh họa).Khẩn trương, chủ động định hướng phân bổ nguồn vốn các chương trình MTQG
Với nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, đến nay, diện mạo nông thôn, vùng đồng bào DTTS của tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Trong nỗ lực vươn lên thoát nghèo, đã có nhiều hộ dân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi.
Thực tiễn triển khai Chương trình MTQG 1719 ở Lâm Đồng cho thấy, đã có nhiều vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa được hình thành, duy trì và phát triển, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Đây chính là những điểm sáng, là tiền đề để Lâm Đồng triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trong những năm tiếp theo.
Tại buổi làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo mới đây, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng cần đặc biệt quan tâm đến công tác nắm bắt tình hình địa bàn, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; trọng tâm là triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trong tình hình mới.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp, việc cấp bách cần làm ngay là, tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 năm 2025, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là nguồn vốn sự nghiệp; điều chỉnh định mức phân bổ phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp và cơ cấu tổ chức mới sau sáp nhập.
“Sở Dân tộc và Tôn giáo khẩn trương, chủ động định hướng phân bổ nguồn vốn các chương trình MTQG, đảm bảo tiến độ thực hiện; phấn đấu hoàn thành giải ngân toàn bộ nguồn vốn của chương trình vào cuối năm 2025”, ông Võ Ngọc Hiệp giao nhiệm vụ.
Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, hiện 100% số xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có đường giao thông kiên cố nối với khu vực trung tâm; 98% thôn, bản có đường giao thông bằng bê tông hoặc cấp phối; 100% xã có trạm y tế; 99,8% hộ dùng điện; 96% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ giảm nghèo đạt bình quân 2% - 3%/năm, thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng 2,5 lần.