Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Làm giàu trên núi đá

Ngô Ngọc Hiếu - 2 giờ trước

Dám nghĩ, dám làm, biết phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, Cư Seo Giả dân tộc Mông ở Tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai (nay là xã Si Ma Cai), tỉnh Lào Cai là một tấm gương điển hình, tiêu biểu về sáng tạo khởi nghiệp thành công, phát triển kinh tế hộ gia đình. Không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn giúp đỡ nhiều hộ dân khác cùng vươn lên trên chính quê hương.

Anh Cư Seo Giả chỉnh trang cổng vào đồi hoa tam giác mạch
Anh Cư Seo Giả chỉnh trang cổng vào đồi hoa tam giác mạch

Từng làm giáo viên tại xã Nàn Sín (nay là xã Sín Chéng) nhưng do điều kiện công tác xa nhà, anh Cư Seo Giả quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp bằng nghề nông trên chính mảnh đất quê hương. Dành nhiều thời gian học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước, qua sách báo, truyền hình và internet, anh Giả mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng khu chuồng trại khép kín rộng gần 100m² để nuôi lợn đen bản địa.

Vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm, đàn lợn của gia đình anh sinh trưởng tốt, ít bị dịch bệnh. Hiện, trang trại của gia đình anh đã phát triển lên từ 35 - 50 con lợn đen, mỗi năm xuất ra thị trường gần 100 con, thu nhập từ nuôi lợn đạt trên 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, trang trại còn có 5 con lợn nái, vừa phục vụ nhu cầu tái đàn, vừa cung cấp con giống cho bà con trong vùng.

Từ nguồn thu nhập nuôi lợn, anh Giả tiếp tục vay thêm vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư trồng hơn 300 cây quýt Mường Khương nhằm đa dạng hóa nguồn thu.

Đầu năm 2024, anh cải tạo hơn 4ha đất trồng hoa màu kém hiệu quả sang trồng các loại hoa tam giác mạch, cánh bướm, hoa ngũ sắc…, tạo cảnh quan đón khách du lịch đến tham quan, check-in. Mỗi vụ hoa mang lại nguồn thu từ 20 - 30 triệu đồng. 

Mô hình du lịch trải nghiệm không chỉ nâng cao thu nhập mà còn tạo việc làm thời vụ cho một số hộ khó khăn trong tổ dân phố.

Không đi một mình mà đi cùng nhau, anh Cư Seo Giả đã chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho bà con trong thôn. Từ năm 2022 đến nay, gia đình anh đã hỗ trợ 10 con lợn giống cho 5 hộ: Cư Seo Chứ, Sùng Seo Nhà, Cư Seo Tráng, Giàng Thị Dúa, Giàng Thị Mảo. Các hộ duy trì mô hình chăn nuôi ổn định, trung bình mỗi năm xuất ra hơn 30 con lợn thương phẩm, thu nhập khoảng 50 triệu đồng/năm/hộ.

Từ nghị lực vượt khó, tư duy đổi mới và tinh thần sẻ chia, anh Cư Seo Giả trở thành tấm gương sáng của người trẻ vùng cao. Câu chuyện làm giàu của anh là nguồn cảm hứng để nhiều thanh niên DTTS mạnh dạn vươn lên làm chủ cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục
Hợp tác xã điện tử: Giải pháp đột phá thúc đẩy kinh tế tập thể trong kỷ nguyên số

Hợp tác xã điện tử: Giải pháp đột phá thúc đẩy kinh tế tập thể trong kỷ nguyên số

Báo Đại biểu Nhân dân vừa tổ chức Tọa đàm “Hợp tác xã điện tử - Cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Trung ương”. Sự kiện quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia và đại diện hợp tác xã nhằm thảo luận về một mô hình kinh tế mới, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá cho khu vực kinh tế tập thể, đặc biệt là trong việc hỗ trợ hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và phát triển.