Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Lần đầu tổ chức Lễ hội Hoa anh đào - Kỳ Thượng

Mỹ Dung - 16:20, 22/03/2025

Trong 2 ngày 22 và 23/3, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức Lễ hội Hoa anh đào - Kỳ Thượng năm 2025. Lễ hội nhằm duy trì và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Dao ở xã Kỳ Thượng, qua đó tạo sản phẩm đặc sắc để quảng bá, thúc đẩy, thu hút du khách đến với Hạ Long.

Các đại biểu tham gia trồng cây hoa Anh đào tại Lễ hội Hoa Anh đào - Kỳ Thượng năm 2025
Các đại biểu tham gia trồng cây hoa anh đào tại Lễ hội Hoa anh đào - Kỳ Thượng năm 2025

Đây cũng là lần đầu tiên Lễ hội được tổ chức tại xã vùng cao Kỳ Thượng - nơi xa nhất của Thành phố có gần 900 nhân khẩu với trên 98% là người DTTS. Lễ hội Hoa anh đào -Kỳ Thượng năm 2025 được tổ chức nhằm cụ thể hóa Đề án “Hạ Long - Thành phố Lễ hội”.

(TIN) Lần đầu tổ chức Lễ hội Hoa anh đào - Kỳ Thượng 1

Tại Lễ hội, người dân và du khách được tham quan trưng bày hoa anh đào. Cùng với đó, trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Trưng bày và bán các sản phẩm OCOP, nông sản của các hộ dân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn Thành phố; giới thiệu nghệ thuật thêu họa tiết trang phục truyền thống, trải nghiệm trang phục Kimono (Nhật Bản) và trang phục các dân tộc của TP. Hạ Long; các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao...

Tin cùng chuyên mục
Để diêm dân Bạc Liêu "sống" được với hạt muối: Câu chuyện về giá cả (Bài 1)

Để diêm dân Bạc Liêu "sống" được với hạt muối: Câu chuyện về giá cả (Bài 1)

Từ khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận nghề sản xuất muối Bạc Liêu là nghề di sản được bảo tồn, thì sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với nghề muối được tốt hơn. Nhiều chương trình, dự án để vực dậy nghề làm muối, diện tích sản xuất muối bắt đầu tăng trở lại. Tuy nhiên, để diêm dân "sống" được với hạt muối, thì hạt muối phải tiếp tục được nâng tầm giá trị, có được thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế bền vững...