Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Lan tỏa “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” từ vùng mỏ Quảng Ninh

Mỹ Dung - 9 giờ trước

Hưởng ứng chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đã triển khai chương trình hiệu quả, kịp thời và sáng tạo, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nhân ái của người dân vùng mỏ.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh (thứ ba từ phải sang) tại lễ tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu của chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Ảnh: Mỹ Dung
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh (thứ ba từ phải sang) tại lễ tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu của chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Ảnh: Mỹ Dung

Bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, chương trình được cụ thể hóa nhanh chóng đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Nhờ cách làm linh hoạt, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân.

Trong giai đoạn 2 đã có 795 tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ thông qua Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh, với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển về Trung ương Hội để gửi tới nhân dân Cuba, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng mục đích.

Nhiều cơ quan, đơn vị vận động hưởng ứng Chương trình và đạt hiệu quả cao. Ảnh: Mỹ Dung
Nhiều cơ quan, đơn vị vận động hưởng ứng Chương trình và đạt hiệu quả cao. Ảnh: Mỹ Dung

Từ thực tiễn triển khai, Quảng Ninh đã xuất hiện nhiều mô hình tuyên truyền, vận động sáng tạo, khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Những đóng góp dù nhỏ bé nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu sắc, thể hiện truyền thống nhân ái, thủy chung của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân vùng mỏ nói riêng.

Năm 2025 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025). Thành công của chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế.

Tin cùng chuyên mục
Tôn vinh “báu vật nhân văn sống” trong văn hóa dân gian

Tôn vinh “báu vật nhân văn sống” trong văn hóa dân gian

Chiều 18/10, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phối hợp Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Những báu vật nhân văn sống với việc bảo tồn văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam” và chương trình diễn xướng dân gian. Tham dự hội thảo có các nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa cùng các nghệ nhân tiêu biểu đến từ các vùng miền trên cả nước.