Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tôn giáo - Tín ngưỡng

Lan tỏa giá trị Tín ngưỡng Thờ Mẫu từ Phủ Suối Linh Từ

Quỳnh Trâm - 21:40, 29/10/2025

Trong không gian linh thiêng của Di tích Phủ Suối Linh Từ (phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), chương trình “Giao lưu Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu năm 2025” khai mạc, tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản tâm linh đặc sắc của người Việt.

Nghi lễ khánh thành và an vị khai quang cho cung thờ Mẫu Cửu Trùng Thiên. ảnh CTV
Nghi lễ khánh thành và an vị khai quang cho cung thờ Mẫu Cửu Trùng Thiên. (Ảnh: CTV)

Sự kiện do UBND phường Bỉm Sơn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Quốc gia tổ chức, diễn ra từ ngày 28 đến 31/10/2025, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2016.

Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Lương Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Quốc gia, người có hơn 35 năm gắn bó với việc truyền dạy và nghiên cứu nghi lễ đạo Mẫu - chia sẻ: Hiện nay, trong đạo Mẫu đang tồn tại một ranh giới rất mong manh giữa việc hoằng dương di sản và rơi vào mê tín, dị đoan. Nhiều thanh đồng, nghệ nhân trẻ còn thiếu kiến thức, hành lễ lệch chuẩn, khiến bản chất tín ngưỡng bị hiểu sai.

Bà Nguyên cho rằng, nguyên nhân đến từ sự thay đổi của thời cuộc và sự thiếu hụt trong truyền dạy: Nhiều người hành lễ mà chưa hiểu rõ ý nghĩa từng giá Mẫu, từng điệu văn. Vì vậy, cần có các chương trình truyền dạy, diễn xướng, tọa đàm để giúp người thực hành hiểu đúng, làm đúng. Chỉ có thế, đạo Mẫu mới được giữ nguyên tinh thần nhân văn vốn có.

Nghệ nhân, Đồng thầy Vũ Minh Nguyệt diễn xướng các giá đồng tại chương trình. ảnh CTV
Nghệ nhân, Đồng thầy Vũ Minh Nguyệt diễn xướng các giá đồng tại chương trình. (Ảnh CTV)

Phủ Suối Linh Từ - ngôi đền cổ từ thế kỷ XVII nằm dưới chân dãy núi Tam Điệp, được xây dựng bên dòng suối ngầm trong vắt chảy ra từ lòng núi đá. Đây là nơi thờ Thánh Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên Liễu Hạnh, vị Thánh tiêu biểu trong điện thần Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ.

Sau khi được trùng tu, tôn tạo cuối năm 2024, Phủ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của xứ Thanh, gắn liền với nghi lễ Hầu đồng - hình thức diễn xướng dân gian kết hợp hát văn, âm nhạc, múa thiêng và trang phục, thể hiện niềm tin về sự giáng đồng của các vị Thánh trong điện thần.

Hoạt động múa Cồng chiêng tại khuôn khổ chương trình. ảnh CTV
Hoạt động múa Cồng chiêng tại khuôn khổ chương trình. (Ảnh CTV)

Chương trình “Giao lưu Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu 2025” không chỉ là dịp tôn vinh nghi lễ Hầu đồng, mà còn là thông điệp về sức sống bền bỉ của văn hóa dân gian Việt Nam - nơi những giá trị tâm linh truyền thống vẫn được gìn giữ và lan tỏa trong dòng chảy hội nhập hôm nay.