Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Lan toả sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Ngọc Thu - 9 giờ trước

Đã thành truyền thống, hơn 20 năm qua, vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11), Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai lại rộn ràng cờ hoa hướng về “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với tinh thần gắn kết cộng đồng, chung sức xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp ôn lại truyền thống, mà còn là thước đo sức mạnh lòng dân, sự gắn bó giữa cộng đồng với Đảng và Nhà nước. Ảnh: Ngọc Thu
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp ôn lại truyền thống, mà còn là thước đo sức mạnh lòng dân, sự gắn bó giữa cộng đồng với Đảng và Nhà nước. Ảnh: Ngọc Thu

Ngày hội năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước đang ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025, lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng; cả nước vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân; nhiều nơi trên cả nước trải qua thảm họa thiên tai, bão lũ lịch sử và đang tiếp tục nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân.

Tại xã Đề Gi, người dân vừa trải qua cơn bão số 13 với sức tàn phá nặng nề, gây thiệt hại lớn về tài sản. Thế nhưng, điều đáng mừng là nhờ sự đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương di dời khỏi vùng nguy hiểm, toàn xã không ghi nhận thiệt hại về người.

Dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay diễn ra trong bối cảnh khác biệt với những năm trước. Cả nước thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; cơn bão số 13 gây hậu quả chưa từng có trong lịch sử, ảnh hưởng nặng nề đến tỉnh Gia Lai.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Nhân dân vẫn có điểm tựa. Đó là sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh từ Nhân dân để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Ông Đặng Xuân Thanh, người dân thôn Thắng Kiên xúc động bày tỏ: “Người dân Đề Gi vô cùng biết ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời về mọi mặt của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương để giúp bà con sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Chúng tôi hứa với Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp”.

Ngày hội Đại đoàn kết không chỉ đem lại không khí vui tươi, đầm ấm mà đây chính là dịp để mỗi người dân ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng, là dịp để cộng đồng cùng nhau nhìn lại những công việc đã làm trong năm, những việc triển khai tốt và chưa tốt, từ đó tạo sự đồng thuận, ra sức xây dựng thôn, làng bình yên, phát triển.

Người dân ở các làng, tổ dân phố xã Ia Grai phấn khởi giao lưu văn hóa các dân tộc
Người dân ở các làng, tổ dân phố xã Ia Grai phấn khởi giao lưu văn hóa các dân tộc

Hoà chung niềm vui Ngày hội, 95 hộ đồng bào Gia Rai làng Triêl, xã Ia Pnôn năm nay phấn khởi bởi ngôi làng biên giới với bao khó khăn nay đã đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào DTTS vào tháng 6/2025. Đây là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực từ các cấp, ngành, người dân làng Triêl đã chung tay đóng góp để có thêm nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2020 - 2024, địa phương đã huy động hơn 15,3 tỷ đồng cùng hàng ngàn ngày công để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Siu Bíu, Bí thư Chi bộ làng Triêl chia sẻ: “Điều vui mừng lớn nhất bà con dân làng đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng các mô hình kết nghĩa, tạo khối đoàn kết bền chặt kinh tế đến văn hoá. Nhờ vậy mà đời sống đã khá hơn trước rất nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục những còn tồn tại, nỗ lực xây dựng làng nông thôn mới tốt về mọi mặt để cuộc sống ngày một giàu đẹp hơn”.

Đoàn kết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là làm giàu sức mạnh nội sinh cho buôn làng, đất nước, làng Mèo, xã Ia Grai không chỉ tích cực tham gia xây dựng đổi thay ngôi làng mà còn gìn giữ các nghi lễ truyền thống, thành lập đội cồng chiêng với 40 người…

Già làng Puih Kơk phấn khởi cho hay: Làng Mèo có 121 hộ, trong đó đồng bào DTTS như Gia Rai, Tày, Thái cùng chung sống hoà thuận. Các nghi lễ, phong tục truyền thống như cồng chiêng của đồng bào Gia Rai; nhảy sạp, ném còn của đồng bào Thái được gìn giữ. Đặc biệt, trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mọi người vui vẻ, cùng nhau trải nghiệm, chia sẻ những tục lệ, tín ngưỡng, phong tục tập quán, lễ nghi, những nét đẹp văn hóa của đồng bào các DTTS.

Có thể thấy, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là ngày hội của niềm vui, mà còn là ngày hội của niềm tin. Niềm tin vào sức mạnh của Nhân dân, vào tinh thần đồng lòng, gắn bó, sẻ chia, cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục
Gieo niềm tin từ gian khó, vun đắp mạch nguồn cho mai sau…

Gieo niềm tin từ gian khó, vun đắp mạch nguồn cho mai sau…

Giữa những triền núi cao mây vờn, nơi tiếng khèn Mông giao hòa cùng tiếng suối, nơi bếp lửa của người Dao, người Tày chưa bao giờ tắt qua bao mùa giông bão; nơi tiếng cồng chiêng của người Ê Đê, Ba Na vang vọng giữa đại ngàn Tây Nguyên… luôn ẩn chứa một mạch nguồn, âm thầm mà mạnh mẽ, bền bỉ. Trong mạch nguồn ấy, đồng bào các DTTS chính là nền tảng cấu thành sự bền vững của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.