Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Làng Chăm Hữu Đức rước y trang và mừng đón Lễ hội Katê 2024

Thái Sơn Ngọc - 21:03, 01/10/2024

Chiều 1/10, Hội đồng phong tục làng Chăm Hữu Đức thuộc xã Phước Hữu (Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) tổ chức Lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar và mừng đón Lễ hội Katê 2024 với tinh thần vui tươi, tiết kiệm, an toàn. Ông Trần Minh Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận và lãnh đạo các ban ngành đến dự chúc mừng cán bộ, Nhân dân địa phương vui đón Lễ hội Katê vui tươi, hạnh phúc.

Ông Trần Minh Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận tặng hoa chức mừng các vị chức sắc làng Hữu Đức tại lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar.
Ông Trần Minh Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận tặng hoa chức mừng các vị chức sắc làng Hữu Đức tại lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar.

Lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar diễn ra trên sân lễ rộng lớn của làng Hữu Đức với chương trình dân ca, dân vũ đặc sắc do trên 300 nghệ nhân, nhạc công dân tộc Chăm biểu diễn. Tương truyền nữ thần Pô Inư Nưgar dạy dân làng dệt vải, trồng trọt, chăn nuôi xây dựng cuộc sống gia đình no ấm. Đây là dịp để dân làng Chăm tưởng nhớ đến nữ thần Pô Inư Nưgar với lòng biết ơn thành kính. 

Các vị chức sắc và đồng bào Chăm nô nức chuần bị khởi hành rước y trang Pô Inư Nưgar.
Các vị chức sắc và đồng bào Chăm nô nức chuần bị khởi hành rước y trang Pô Inư Nưgar.

Lễ rước y trang và mừng đón Lễ hội Katê 2024 ở làng Chăm Hữu Đức thu hút hàng ngàn du khách và Nhân dân địa phương đến xem. Đây là hoạt động khởi đầu cho mùa Lễ hội Katê 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ông La Văn Điểm, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Katê Hữu Đức cho biết, làng Chăm Hữu Đức hiện nay có 3 thôn hành chính là Hữu Đức, Thành Đức, Tân Đức. Toàn làng hiện có 2.191 hộ với 10.024 nhân khẩu đồng bào Chăm. Đời sống người dân dựa vào nguồn thu nhập từ 450 ha ruộng canh tác 3 vụ lúa kết hợp chăn nuôi gia súc, bảo đảm cuộc sống no ấm. Nhiều gia đình đầu tư nuôi con ăn học trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, cán bộ khoa học vươn lên làm giàu từ tri thức. Toàn làng chỉ còn 31 hộ nghèo do già yếu, neo đơn, mất sức lao động, chiếm 1,4% số hộ toàn làng. 

Đoàn rước y trang đi qua cổng làng Hữu Đức.
Đoàn rước y trang đi qua cổng làng Hữu Đức.

Katê là dịp để con cháu học hành, sinh sống ở các vùng miền trong và ngoài nước trở về sum họp gia đình, thăm bà con, viếng đền tháp. Lễ hội Katê cũng là dịp đồng bào Chăm tưởng nhớ công ơn tổ tiên và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận nắng hòa, mùa màng tốt tươi, thôn xóm an vui, gia đình hạnh phúc. Năm nay, vụ lúa Hè Thu được mùa, được giá nên bà con đón Lễ hội Katê 2024 đầm ấm, vui tươi.

Một số hình ảnh các nghệ nhân làng Hữu Đức múa mừng Katê 2024

(Tin CTV ruột) Làng Chăm Hũu Đức rước y trang và mừng đón Lễ hội Katê 2024 3
(Tin CTV ruột) Làng Chăm Hũu Đức rước y trang và mừng đón Lễ hội Katê 2024 4
(Tin CTV ruột) Làng Chăm Hũu Đức rước y trang và mừng đón Lễ hội Katê 2024 5


Tin cùng chuyên mục
Về xã Lăng nghe khung cửi hát nhịp hoan ca

Về xã Lăng nghe khung cửi hát nhịp hoan ca

Mới đây chúng tôi có dịp đến thăm đồng bào Cơ Tu ở xã Lăng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam). Đây là thời điểm nông nhàn do công việc nương rẫy đã dần khép lại, vì vậy đi đến đâu cũng bắt gặp hình ảnh phụ nữ Cơ Tu ngồi miệt mài bên khung dệt. Hỏi chuyện mới hay, sau nhiều năm vắng lặng, nay tiếng khung dệt lách cách lại vang lên nhộn nhịp khắp bản làng, bởi sau thời gian đầu tư khôi phục thương hiệu thổ cẩm xã Lăng đang ngày càng vươn xa, đồng bào đã có thêm việc làm, thu nhập từ nghề truyền thống này.