Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Lãng phí “đất vàng” vì nhà đầu tư kém năng lực

Lê Hường - 21:29, 29/04/2020

Một dự án trường mầm non tư thục, có tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng nằm giữa trung tâm thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô (Đăk Nông) được kỳ vọng tạo môi trường học tập tốt nhất cho trẻ em khu vực. Nhưng sau nhiều năm thu hồi “đất vàng” để triển khai, dự án vẫn là bãi đất hoang.

Dự án Trường Mầm non tư thục Sen Hồng bỏ hoang đã nhiều năm.
Dự án Trường Mầm non tư thục Sen Hồng bỏ hoang đã nhiều năm.

Theo báo cáo của UBND huyện Krông Nô, từ năm 2006, để phát triển khu dân cư, thực hiện chỉnh trang đô thị và kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), huyện đã triển khai thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 40.000m2 tại khu vực cánh đồng La Trao. Trong các công trình thuộc khuôn viên khu dân cư có dự án Trường Mầm non Sen Hồng, với diện tích khoảng 6.500m2, được đầu tư với hình thức xã hội hóa theo chủ trương của UBND tỉnh Đăk Nông.

Cuối năm 2014, UBND tỉnh có văn bản đồng ý cho Công ty THHH Thương mại dịnh vụ khoáng sản Phú Gia Phát (Công ty Phú Gia Phát) triển khai thực hiện dự án, với tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tháng 8/2015 ngôi trường sẽ hoàn thành các hạng mục cơ bản để đón học sinh vào năm học mới 2015 - 2016.

Tuy nhiên, hiện nhà đầu tư mới chỉ xây dựng được tường rào bao quanh đất, nhà bảo vệ, nhà kho và phần móng thì ngừng thi công. Để đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, các sở, ngành tỉnh Đăk Nông và UBND huyện Krông Nô đã nhiều lần làm việc, chủ đầu tư cũng cam kết tiếp tục triển khai để đưa dự án vào hoạt động, nhưng đến nay, dự án vẫn giậm chân tại chỗ, không xây dựng thêm hạng mục nào.

Dự án chậm triển khai làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương, gây lãng phí tài nguyên đất và tạo ra dư luận xấu. Tháng 12/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông ban hành quyết định về việc chấm dứt dự án đầu tư Trường Mầm non tư thực Sen Hồng của Công ty Phú Gia Phát; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư thực hiện thanh lý dự án đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật.

Ông Trần Đăng Ánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô cho biết: “Trước mắt huyện tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để hoàn tất thủ tục chấm dứt quyết định đầu tư đối với Công ty Phú Gia Phát. Huyện vẫn tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư có điều kiện, năng lực thực hiện dự án, nếu không được sẽ phải có phương án khác”.

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Ngày 05/8/2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu”, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng ông Trịnh Văn Hậu vẫn chưa có động thái tiếp tục khắc phục. Phải chăng các quy định của pháp luật chưa được ông Trịnh Văn Hậu thực thi một cách nghiêm túc?! Chính quyền huyện Đăk Hà chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với hành vi vi phạm của ông Trịnh Văn Hậu?!