Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Sông Bồ kêu cứu

Minh Thứ - 22:45, 28/04/2020

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Bồ đoạn chạy qua thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) diễn ra rầm rộ khiến dòng chảy của sông thay đổi, nhiều tuyến đường bờ đê và đất canh tác của người dân bị xói lở. Dù người dân đã nhiều lần kiến nghị, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết triệt để vấn nạn này.

 Người dân bức xúc trước vấn nạn khai thác cát trái phép trên sông Bồ đoạn chảy qua TX Hương Trà gây sạt lở đất canh tác.
Người dân bức xúc trước vấn nạn khai thác cát trái phép trên sông Bồ đoạn chảy qua TX Hương Trà gây sạt lở đất canh tác.

Đất trôi, đường lở

Dọc hai bên bờ sông Bồ, đoạn chảy qua các xã Tứ Hạ, Hương Xuân (thị xã Hương Trà) và Quảng Phú (huyện Quảng Điền), cứ đêm đến, nhiều tàu khai thác cát  lại hoạt động rầm rộ. Tàu này “ăn cát” xong rời đi, tàu khác lại đến.

Ông Phan Huy Mân, ở xã Hương Xuân cho hay: “Sông Bồ đoạn trước nhà tôi trước đây rộng khoảng 50m, bên bờ sông người dân tận dụng trồng các loại cây rau màu. Nhưng do tàu cát khai thác ồ ạt khiến hai bờ sông bị sạt lở, lòng sông hiện đã rộng lên hơn 100m. Đất trồng rau màu của người dân đã bị dòng sông nuốt chửng”.

Theo ông Mân, trong các lần tiếp xúc cử tri, bà con đã phản ánh lên chính quyền các cấp, từ xã đến tỉnh rồi, nhưng không hiểu sao sự việc vẫn chưa được giải quyết. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, thì chỉ trong thời gian ngắn, đặc biệt mùa mưa lũ về thêm nhiều diện tích đất trồng, thậm chí hệ thống đê bao cũng sẽ bị nước cuốn trôi.

Ông Nguyễn Lương ở xã Thanh Lương cho biết, để giữ đất, giữ nhà, không ít lần bà con đã thay nhau thâu đêm canh giữ không cho các tàu thuyền hút cát; đồng thời chặt tre thả xuống sông làm vật cản để tàu không vào được. Tuy nhiên “cát tặc” vẫn cho dọn trôi để khai thác. “Nếu tình hình vẫn tiếp diễn thế này thì không lâu nữa đất canh tác của người dân và bờ đê ngăn lũ sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước”, ông Lương lo lắng

Chính quyền bất lực?

Thực tế việc khai thác cát trái phép đang hiện hữu tại địa phương, gây ra nhiều hệ lụy cho cuộc sống người dân. Được biết chính quyền cùng người dân đã nhiều lần phối hợp xua đuổi cát tặc; tuy nhiên sau mỗi đợt ra quân thì mọi việc vẫn đâu hoàn đó.

Ông Trần Viết Xuân, Chủ tịch UBND phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà) cho biết: Mặc dù chính quyền đã ra quân truy đuổi nhiều lần, nhưng “cát tặc” dường như được “mật báo”, nên mỗi khi có đoàn kiểm tra là dừng hoạt động. Khi đoàn kiểm tra rút đi, chúng lại tiếp tục khai thác.

“Chúng tôi đã giao cho lực lượng Công an phường thay nhau canh gác phối hợp cùng Nhân dân truy đuổi, bảo vệ để không cho “cát tặc” khai thác trên phạm vi địa bàn, nhưng cứ như bắt cóc bỏ đĩa”, ông Xuân cho biết.

Còn trên địa bàn huyện Quảng Điền, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân để ngăn chặn thế nhưng vẫn chưa dẹp bỏ được tình trạng này.

Ông Trương Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, cho biết: “Để đối phó với tình trạng sạt lở bờ sông, trước đây huyện đã đầu tư 13 tỷ đồng để xây bờ kè đoạn chạy qua thôn Hạ Lăng, xã Quảng Phú. Nếu tình trạng khai thác cát trái phép tiếp tục diễn ra, thì nguy cơ Quảng Điền mất nguyên tuyến đường ven sông Bồ chỉ còn là thời gian. Vì thế, trước mắt huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng liên quan ra quân xử lý những đối tượng vi phạm, nếu cần thiết sẽ đề nghị truy tố”.

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum) hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là “bê”: Cấp 108 con nhưng chỉ thanh tra 62 con

Đăk Hà (Kon Tum) hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là “bê”: Cấp 108 con nhưng chỉ thanh tra 62 con

Thanh tra huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã có Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện Tiểu dự án 2 – Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) năm 2023 tại xã Ngọk Wang, với tổng số 62 con bò đã được cấp. Vậy 46 con bò thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được triển khai cùng thời điểm liệu có cấp đúng, đủ trọng lượng hay không mà không tổ chức thanh tra? Đó là điều mà dư luận quan tâm hiện nay.