Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lạng Sơn: Sôi nổi Hội thi múa sư tử dân tộc Tày, Nùng

Nguyệt Anh - 12:05, 22/10/2022

Tối 21/10, tại Khuôn viên tượng đài Hoàng Văn Thụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi múa sư tử dân tộc Tày, Nùng năm 2022.

Các đội múa sư tử tham gia trình diễn tại Hội thi múa sư tử dân tộc Tày, Nùng của tỉnh Lạng Sơn năm 2022.
Các đội múa sư tử tham gia trình diễn tại Hội thi múa sư tử dân tộc Tày, Nùng của tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

Tham dự Hội thi có 10 đội múa sư tử ở các huyện trong tỉnh, với sự tham gia của 160 nghệ nhân. Đông đảo bà con các dân tộc đã đến tham dự, cổ vũ.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Phúc Hà, múa sư tử dân tộc Tày, Nùng của tỉnh Lạng Sơn là một tập quán xã hội và tín ngưỡng chứa đựng sắc thái tộc người rất độc đáo, còn giữ được những nét đặc trưng nguyên bản của cư dân bản địa.

Đồng bào các dân tộc Tày, Nùng quan niệm rằng, sư tử là tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc và mọi việc trong năm thuận lợi. Sư tử đi đến đâu là mang theo hạnh phúc, no đủ và niềm vui đi đến đó.

Cùng với những giá trị về mặt văn hóa tâm linh, múa sư tử dân tộc Tày, Nùng là một loại hình tổng hợp chứa đựng nhiều thành tố: nhạc, mỹ thuật múa... Trong đó, múa là chủ đạo, nhưng không tách rời nhạc và trò chơi. Đi đôi với múa và biểu diễn các bài quyền, kiếm, binh khí trong võ thuật dân tộc.

Với những đặc trưng đó, năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận múa sư tử của dân tộc Tày, Nùng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại Hội thi múa sư tử dân tộc Tày, Nùng, Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhất cho đội múa sư tử của huyện Cao Lộc, giải Nhì cho đội múa sư tử huyện Văn Lãng và giải Ba cho đội sư tử huyện Bình Gia.

Tin cùng chuyên mục
Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Đam mê sưu tầm, lưu giữ các cổ vật văn hóa, những người trẻ với tư duy mới không giữ khư khư những bộ sưu tập cổ vật quý giá trong cánh cửa gia đình mình mà họ đã mang đi trưng bày, giới thiệu và chia sẻ với đông đảo công chúng để mọi người hiểu hơn, biết trân trọng hơn giá trị di sản của cha ông để lại.