Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Lào Cai: Chú trọng thực hiện chính sách cung cấp thông tin cho Người có uy tín

Trọng Bảo - 15:36, 21/03/2025

Trong những năm qua, Lào Cai luôn chú trọng thực hiện các chế độ, chính sách cho Người có uy tín, trong đó có việc cung cấp thông tin cho đội ngũ quần chúng đặc biệt này. Cùng với tổ chức cho Người có uy tín tham gia các hội nghị tập huấn, đi tham quan học hỏi kinh nghiệm ở các địa phương, thì việc cấp phát báo cho Người có uy tín cũng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai.

Ông Nguyễ Xuân Nhẫn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai
Ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai

Xin ông cho biết việc thực hiện chính sách cung cấp thông tin cho Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua được triển khai ra sao? 

Ông Nguyễn Xuân Nhẫn: Tỉnh Lào Cai hiện có hơn 1.237 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Để thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách cung cấp thông tin cho Người có uy tín trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trong năm 2024, Sở đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương trong tỉnh, tổ chức 11 lớp tập huấn cho gần 1.300 Người có uy tín. Nội dung tập huấn gồm: Nghiệp vụ kỹ năng hoà giải ở cơ sở; Tăng cường, phát huy vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và kỹ năng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động của Người có uy tín. 

Tổ chức 10 Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho hơn 1.300 Người có uy tín tại các xã trên địa bàn tỉnh. Nội dung phổ biến, cung cấp thông tin gồm: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào DTTS, cảnh giác trước âm mưu diễn biến của các thế lực thù địch; Phổ biến chính sách mới ban hành; Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đặc thù vùng đồng bào DTTS...

Cũng theo Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định, Người có uy tín được cấp không thu tiền 01 ấn phẩm báo địa phương và 01 ấn phẩm báo của Cơ quan ngôn luận thuộc cơ quan quản lý nhà nước hoạt động trong lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc, bảo đảm điều kiện về tôn chỉ, mục đích hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, có năng lực và kinh nghiệm xuất bản, phát hành báo cho Người có uy tín.

Căn cứ các quy định hiện hành và khảo sát thực tế, có thể thấy Báo Dân tộc và Phát triển là tờ báo cấp Trung ương duy nhất có thể đáp ứng các yêu cầu để cấp cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Vì vậy, ngoài Báo Lào Cai, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã triển khai mua và cấp Báo Dân tộc và Phát triển cho 1.117 Người có uy tín theo đúng quy định. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình cấp phát báo, bảo đảm báo được phát cho 100% Người có uy tín đầy đủ, kịp thời.

Báo Dân tộc và Phát triển đã và đang trở thành "cẩm nang" không thể thiếu của đội ngũ Người có uy tín
Báo Dân tộc và Phát triển đã và đang trở thành "cẩm nang" không thể thiếu của đội ngũ Người có uy tín

 Việc cung cấp thông tin cho Người có uy tín có ý nghĩa như thế nào trong truyền tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung; các chương trình, chính sách dân tộc nói riêng đối với đồng bào các DTTS trên địa bàn, thưa ông?

Ông Nguyễn Xuân Nhẫn: Người có uy tín còn được cung cấp thông tin kịp thời thông qua hội nghị tập huấn, các buổi tham quan học hỏi kinh nghiệm và cấp 01 ấn phẩm báo chí Trung ương và 01 ấn phẩm báo chí địa phương.

Đồng thời, Báo Lào Cai và Báo Dân tộc và Phát triển là những kênh thông tin quan trọng, mang yếu tố đặc thù, chuyên sâu trong lĩnh vực để Người có uy tín nắm bắt thêm thông tin. Đối với báo của địa phương cung cấp cho Người có uy tín những thông tin về tình hình kinh tế -xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đối ngoại... của tỉnh.

Còn đối với Báo Dân tộc và Phát triển, là tờ báo chủ lực tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước nên có nhiều bài viết với nội dung phân tích, đánh giá, hướng dẫn triển khai… về công tác dân tộc; cũng như chính sách dân tộc đang được thực hiện.

Nhờ đó, đội ngũ Người có uy tín nắm bắt và hiểu rõ thêm được thông tin về các chính sách dân tộc đang được triển khai thực hiện, không chỉ ở địa phương, mà còn ở nhiều địa phương khác trên địa bàn toàn quốc. Từ đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động bà con hưởng ứng tham gia thực hiện.

Với những bài viết về gương điển hình trong phát triển kinh tế, giữ gìn, bảo tồn văn hóa, những tấm gương hiến đất mở đường, xây dựng trường học, góp phần xây dựng nông thôn mới... thì Người có uy tín tham khảo học hỏi, tuyên truyền để nhân rộng các điển hình ở địa phương nơi mình sinh sống.

Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển (áo trắng) đi cơ sở lấy tư liệu viết tin bài về tiến độ triển khai Chương trình MTQG 1719
Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển (áo trắng) đi cơ sở lấy tư liệu viết tin bài về tiến độ triển khai Chương trình MTQG 1719

Ông đánh giá như thế nào về vai trò của Người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các Chương trình MTQG?

Ông Nguyễn Xuân Nhẫn: Thời gian qua, khi triển khai các Chương trình MTQG trên địa bàn, đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), Người có uy tín sau khi được tập huấn, cung cấp thông tin về Chương trình, trở về cơ sở đã tích cực tuyên truyền để Nhân dân hiểu và đồng thuận. Trong Chương trình MTQG 1719 có rất nhiều những hạng mục hỗ trợ trực tiếp người dân và vùng đồng bào sinh sống như: hỗ trợ làm nhà ở, đào tạo nghề, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, hỗ trợ sản xuất... nên người dân rất phấn khởi.

Cũng thông qua đội ngũ Người có uy tín, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong lao động, sản xuất mà Người có uy tín cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua 02 ấn phẩm được cấp; qua các buổi tham quan, học tập, Người có uy tín đã tích cực tuyền tải lại để người dân học hỏi, có thêm động lực vươn lên thoát nghèo...

Bên cạnh đó, Người có uy tín cũng tiếp nhận những ý kiến đóng góp của người dân tại cơ sở, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG 1719; đưa tiếng nói của người dân đến với các cấp lãnh đạo, góp phần bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả trong quá trình thực hiện các dự án thuộc Chương trình… 

Như vậy, với vai trò là cầu nối thông tin, Người có uy tín không chỉ góp phần triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Tin cùng chuyên mục
Hải Lăng (Quảng Trị): Tín đồ các tôn giáo chung sức xây dựng nông thôn mới

Hải Lăng (Quảng Trị): Tín đồ các tôn giáo chung sức xây dựng nông thôn mới

Mới đây, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 542/QĐ-TTg ngày 7/3/2025 công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2024. Đây là thành quả từ sự quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, chung tay của người dân trên địa bàn, trong đó có các chức sắc, tín đồ tôn giáo trong 13 năm bền bỉ thực hiện chương trình.