Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Lào Cai: Công tác dân vận tạo đồng thuận trong thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở

Trọng Bảo - 11:38, 24/12/2020

Là tỉnh vùng cao biên giới, với trên 66% dân số là đồng bào DTTS, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng công tác dân vận trong phát triển kinh tế-xã hội nói chung, vùng DTTS nói riêng. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn vùng cao đã có những chuyển biến rõ rệt, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện.

Công tác tuyên vận vùng DTTS được các cấp, các ngành, các lực lượng tham gia
Công tác tuyên vận vùng DTTS được các cấp, các ngành, các lực lượng tham gia

Xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng được đánh giá, là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Hiện cũng là xã đầu tiên của huyện đang tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, với sự đồng thuận, tham gia nhiệt tình của bà con Nhân dân trong xã. Có được kết quả này, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Nhà nước còn có vai trò quan trọng của Tổ tuyên vận ở các thôn bản. 

Ông Ngô Xuân Quá, Tổ trưởng Tổ tuyên vận thôn Nhuần 3 cho biết: Để có được sự đồng thuận của bà con, các thành viên đã thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”,  phân tích để bà con hiểu mục đích của việc xây dựng NTM;  và bà con được hưởng lợi gì từ phong trào này. Để bà con tin tưởng và đồng thuận, những đảng viên, các thành viên trong Tổ tuyên vận phải tiên phong gương mẫu đi đầu, nhất là việc hiến đất mở rộng đường làng ngõ xóm; từ đó, bà con sẵn sàng hiến đất, ngày công lao động mà không đòi hỏi gì. 

"Bây giờ thì gần 6km đường của thôn đã được mở rộng từ 4,8m lên 6,8m và được đổ bê tông sạch sẽ, rộng rãi thuận tiện cho ô tô vào tận nhà của bà con thu mua nông sản, ai cũng vui mừng phấn khởi”, ông Quá vui nói.

Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị và 05 năm thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS, với việc ban hành các Chỉ thị và Kế hoạch của Tỉnh ủy, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày càng được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tạo sự đồng thuận xã hội, huy động được sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là trong xây dựng NTM, xóa đói, giảm nghèo.

Trong quá trình triển khai, nhiều mô hình mới cách làm hay đã ra đời; tiêu biểu như phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” được triển khai tới 100% xã, phường, thị trấn; mô hình “Ban tuyên vận xã, phường, thị trấn và tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố”, được triển khai hiệu quả tại 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh.

Hoạt động của Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể các cấp có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung cho cơ sở để chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân; chủ động nắm tình hình tư tưởng và đời sống của Nhân dân; phối hợp cùng chính quyền các cấp thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hoạt động giám sát, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. 

Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, đồng bào các dân tộc tham gia đối ngoại Nhân dân, giữ gìn an ninh biên giới; công tác dân vận trong xây dựng NTM; vận động Nhân dân trồng rừng gắn với phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa nhà tạm; phát huy vai trò của Người uy tín trong vận động chống tảo hôn, xóa hủ tục…


Tin cùng chuyên mục