Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Lào Cai sẵn sàng mặt bằng để khởi công Dự án đường sắt tốc độ cao

Trọng Bảo - 5 giờ trước

Đến thời điểm này, mặt bằng phục vụ cho lễ khởi công Dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai - Cốc San bàn giao cho chủ đầu tư.

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao được tỉnh Lào Cai tiến hành khẩn trường, công khai, minh bạch (ảnh Trọng Bảo)
Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao được tỉnh Lào Cai tiến hành khẩn trường, công khai, minh bạch. (Ảnh: Trọng Bảo)

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/12 tới đây sẽ tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Tại tỉnh Lào Cai, vị trí sẽ tổ chức lễ khởi công dự án nằm trên khu đất rộng 6,8ha, đây cũng là địa điểm dự kiến quy hoạch Ga Lào Cai mới. Khu đất nằm trong Khu Công nghiệp Đông Phố Mới, phường Lào Cai, hiện đã được san gạt mặt bằng, hệ thống giao thông kết nối thuận lợi.

Để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ cho lễ khởi công, những ngày qua, công tác thống kê, kiểm đếm được thực hiện khẩn trương, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Cán bộ của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) khu vực Lào Cai - Cốc San cùng đại diện các hộ dân đã cùng rà soát, kê khai cụ thể từng hạng mục theo quy định của pháp luật. 

Ông Phạm Anh Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Lào Cai - Cốc San cho biết: Ngay sau khi được bàn giao hồ sơ cọc mốc giải phóng mặt bằng Dự án thành phần “Đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga” đơn vị đã tổ chức thống kê, kiểm đếm các hộ dân trong khu vực ảnh hưởng.

“Để việc triển khai dự án được công khai, minh bạch, trước đó, chúng tôi đã tổ chức họp dân để thông tin về dự án, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, vị trí tái định cư. Đồng thời, trực tiếp giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến chính sách hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng…”, ông Hùng cho biết thêm.

Việc triển khai giải phóng mặt bằng nhận được sự đồng thuận của Nhân dân (ảnh Trọng Bảo)
Việc triển khai giải phóng mặt bằng nhận được sự đồng thuận của Nhân dân. (Ảnh: Trọng Bảo)

Hiện nay, các công việc đều đang được tiến hành song song, bao gồm thống kê, kiểm đếm, xác định vị trí tái định cư, phê duyệt chi trả kinh phí cho người dân và các tổ chức. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thông tin về dự án nên hầu hết bà con Nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp đều đồng thuận với chủ trương của Nhà nước và các cơ chế, chính sách hỗ trợ đến bù giải phóng mặt bằng được triển khai.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài khoảng 419km với tổng vốn đầu tư 203.231 tỷ đồng; trong đó, đoạn đi qua tỉnh Lào Cai, có chiều dài 143,64km và đi qua 12 xã, phường của tỉnh: phường Lào Cai, Cam Đường và các xã Gia Phú, Bảo Thắng, Bảo Hà, Châu Quế, Đông Cuông, Tân Hợp, Mậu A, Xuân Ái, Quy Mông và phường Âu Lâu. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 1.291ha. Trên đoạn tuyến, có 5 ga và 4 trạm tác nghiệp kỹ thuật (điều chỉnh 1 trạm tác nghiệp kỹ thuật tại Văn Bàn thành ga hành khách so với báo cáo tiền khả thi đã được phê duyệt trước đây).

Việc xây dựng các khu tái định cư cũng được triển khai đồng bộ (ảnh Trọng Bảo)
Việc xây dựng các khu tái định cư cũng được triển khai đồng bộ (ảnh Trọng Bảo)

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo Trịnh Việt Hùng nêu rõ: Đây là dự án đặc biệt quan trọng, không chỉ riêng với tỉnh Lào Cai mà còn đối với sự phát triển chung của vùng và cả nước.

Để bảo đảm tiến độ, các cơ quan liên quan phải thường xuyên báo cáo tình hình triển khai dự án từng ngày, từng tuần để tỉnh kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.

Phối cảnh xây dựng ga Lào Cai
Phối cảnh xây dựng ga Lào Cai

“Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được thực hiện chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Đảng ủy các xã, phường có dự án đi qua cần tổ chức họp và ban hành nghị quyết về công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm triển khai thống nhất…”, ông Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh.


Tin cùng chuyên mục
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam năm 2025 có thể đạt 70 tỷ USD

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam năm 2025 có thể đạt 70 tỷ USD

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 11/2025 ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 11 tháng, xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp đạt 64,01 tỷ USD, tăng 12,6% và chính thức vượt mức kỷ lục 62,4 tỷ USD của năm 2024.