Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sản phẩm - Thị trường

Lấy phát triển ngành nghề nông nghiệp làm nòng cốt

Tùng Nguyên - 17:13, 01/07/2020

Cái đích của xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu là nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân một cách bền vững. Muốn vậy, kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu phải hướng đến sự hội nhập toàn diện của người nông dân trong nền kinh tế thị trường, nhất là trong lĩnh vực sản xuất.

Diện mạo NTM kiểu mẫu ở thôn Đông Thượng, xã Lãng Sơn
Diện mạo NTM kiểu mẫu ở thôn Đông Thượng, xã Lãng Sơn

Cuối năm 2019, thôn Đông Thượng, xã Lãng Sơn (huyện Yên Dũng) được UBND tỉnh Bắc Giang công nhận “về đích” với 7/7 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu của tỉnh. Thôn hiện chỉ còn 6 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,3%; 16,9% số hộ có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm; 95,63% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. 

Diện mạo thôn Đông Thượng khang trang; đường ngõ, xóm được mở rộng, đổ bê tông, có điện thắp sáng, hai bên được trồng hoa, cây cảnh. Đặc biệt, một số đoạn đường hai bên tường còn minh họa truyền thống đánh giặc giữ làng của đội du kích xã trong kháng chiến chống thực dân Pháp… 

Với những nét chấm phá như vậy, nông thôn NTM kiểu mẫu Đông Thượng đã và đang trở thành nơi đáng sống. Tuy nhiên, để tiếp tục cuộc hành trình không có điểm cuối, thôn Đông Thượng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là bài toán đa dạng hóa ngành nghề sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Bởi thực tế, ở Đông Thượng, ngoài làm lúa giống có diện tích lớn, các cây trồng có giá trị kinh tế cao chưa nhiều. Cả thôn chỉ có một mô hình lúa J99 với 10ha liên kết tiêu thụ sản phẩm. Việc áp dụng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi cũng hầu như chưa có. 

Thực tế ở Đông Thượng cho thấy, cũng như ở các địa phương khác trong cả nước, quá trình xây dựng NTM nâng cao - kiểu mẫu ở đây vẫn chỉ mới quan tâm nâng cấp hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa. Điều quan trọng trong xây dựng NTM kiểu mẫu là phải quan tâm phát triển nông nghiệp, ngành nghề nông thôn. Có như vậy, đời sống người dân mới thực sự cải thiện, nâng cao một cách bền vững. 

(Chuyên mục có sự phối hợp của Văn phòng điều phối NTM Trung ương)


Tin cùng chuyên mục
Đồng Tháp lần đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản 15 tấn củ sen

Đồng Tháp lần đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản 15 tấn củ sen

Ngày 7/5, khoảng 15 tấn củ sen cấp đông của Đồng Tháp chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản. Lễ công bố xuất khẩu lô sen sang thị trường Nhật Bản là một trong những hoạt động của Lễ hội Sen lần thứ II năm 2024, của tỉnh Đồng Tháp.