Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lễ hội cầu đảo Po Dam 2025 - Bản sắc tín ngưỡng Chăm

Lâm Tấn Bình - 3 giờ trước

Cộng đồng Chăm Bàlamôn vừa tổ chức Lễ hội cầu đảo Po Dam 2025 tại Di tích quốc gia Po Dam (xã Liên Hương, Lâm Đồng) với nhiều nghi thức độc đáo, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách.

Nghi thức rước Y trang và Bằng sắc lên tháp Po Dam để hành lễ yuer Yang.
Nghi thức rước Y trang và Bằng sắc lên tháp Po Dam để hành lễ yuer Yang

Cụm tháp Po Dam, nằm trên sườn núi Ông Xiêm (thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, tỉnh Bình Thuận cũ, nay là xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia năm 1996. Đây là công trình kiến trúc đặc biệt trong tín ngưỡng Chăm, với mặt chính quay hướng Nam

Sư cả Thường Xuân Hữu thực hiện hành lễ Thánh tẩy trên tháp Po Dam.
Sư cả Thường Xuân Hữu thực hiện hành lễ Thánh tẩy trên tháp Po Dam

Các cuộc khai quật khảo cổ năm 2013 - 2014 phát hiện nhiều cổ vật quý, trong đó có Linga bằng vàng nặng 78,36 gram, được công nhận Bảo vật Quốc gia năm 2023 và hiện trưng bày tại Bảo tàng Bình Thuận.

Chức sắc Ka-ing đang múa roi đạp lửa Rija nâgar tại Lễ hội Chức sắc Ka-ing đang múa Rija Harei tại Lễ hội cầu đảo
Chức sắc Ka-ing đang múa roi đạp lửa Rija nâgar tại Lễ hội Chức sắc Ka-ing đang múa Rija Harei tại Lễ hội cầu đảo

Vừa qua (mùng 10 - 11 tháng 4 Chăm lịch, tương ứng ngày 3 - 4/8/2025), cộng đồng người Chăm Bàlamôn tổ chức Lễ hội cầu đảo (Yuer Yang) theo chu kỳ 3 năm 1 lần, nhằm tưởng nhớ công đức vua thần Po Dam và cầu quốc thái dân an.

Chức sắc Ka-ing đang múa Rija Harei tại Lễ hội cầu đảo
Chức sắc Ka-ing đang múa Rija Harei tại Lễ hội cầu đảo

Các nghi thức truyền thống đặc sắc diễn ra như tắm tượng Linga, Đại lễ cầu an, thánh tẩy khuôn viên tháp, múa đạp lửa (Rija nâgar), cúng thần Chuột (Yang Tikuh), tế Thần Lửa và đóng cửa tháp. Song song là các hoạt động văn hóa - nghệ thuật Chăm và trò chơi dân gian, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách.

Bà con người Chăm dâng lễ tại tháp
Bà con người Chăm dâng lễ tại tháp Po Dam

Lễ hội không chỉ là dịp hành hương tâm linh mà còn góp phần bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của người Chăm, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Các thiếu nữ Chăm múa quạt để đón mừng quan khách về dự Lễ hội cầu đảo Po Dam.
Các thiếu nữ Chăm múa quạt đón mừng quan khách về dự Lễ hội cầu đảo Po Dam
Tin cùng chuyên mục
Cuốn hút ẩm thực người Thái trên đất Tây Nguyên

Cuốn hút ẩm thực người Thái trên đất Tây Nguyên

Đến Tây Nguyên lập nghiệp, cộng đồng dân tộc Thái mang theo nhiều bản sắc văn hóa quý, trong đó có các món ăn đậm hương vị núi rừng Tây Bắc. Ấn tượng là, đã có nhiều đồng bào Thái phát triển món ăn truyền thống của dân tộc mình thành sản phẩm hàng hóa trên đất Tây Nguyên mang lại thu nhập cao.