Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Lễ hội Đua thuyền đuôi én huyện Nậm Nhùn năm 2022

NA (T/h) - 21:03, 20/02/2022

Trong 2 ngày (19-20/2), UBND huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) tổ chức Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ III, năm 2022. Lễ hội nhằm chào mừng Kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Nậm Nhùn và Tuần lễ du lịch tỉnh Lai Châu.

Trận đấu chung kết đua thuyền đuôi én giữa 2 đội: xã Nậm Manh và xã Lê Lợi.
Trận đấu chung kết đua thuyền đuôi én giữa 2 đội: xã Nậm Manh và xã Lê Lợi (Ảnh: BLC)

Tham dự Lễ hội có gần 200 vận động viên đến từ 5 xã, thị trấn trên địa bàn. Trong 2 ngày tranh tài, khán giả được thưởng thức những màn rượt đuổi, bứt tốc về đích gay cấn của các đội.

Lễ hội Đua thuyền đuôi én năm nay gồm các hoạt động: Lễ Tế thần sông nước cầu may cho các đội đua thuyền; thi đua thuyền; thi đấu các môn thể thao dân tộc; thi trò chơi dân gian như: tung còn, bịt mắt bắt vịt, kéo co… Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày: hiện vật lịch sử, văn hóa các dân tộc tỉnh Lai Châu; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 – 2020 cho du khách và Nhân dân thăm quan, vui chơi.

Trên đường đua
Trên đường đua

Kết thúc Lễ hội, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội tham gia thi đấu, trong đó giải nhất thuộc về đội xã Nậm Manh, giải nhì thuộc về đội xã Lê Lợi, giải ba thuộc về thị trấn Nậm Nhùn.

Lễ hội Đua thuyền đuôi én là hoạt động thiết thực để quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Nậm Nhùn, là một trong những tiền đề để phát triển du lịch của huyện trong những năm tới.

Lễ Tế thần sông nước cầu may cho các đội đua thuyền.
Lễ Tế thần sông nước cầu may cho các đội đua thuyền.