Lễ hội Sầu riêng tôn vinh và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản chủ lực sầu riêng, mà còn quảng bá văn hóa tiềm năng phát triển du lịch địa phương. (Ảnh: Thế Hữu)Theo đó, Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc đã trải qua 2 kỳ tổ chức vào năm 2022 và 2024 tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đặc biệt năm 2024, Lễ hội Sầu riêng thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách và tổ chức đấu giá 3 quả sầu riêng để làm công tác an sinh xã hội.
Lễ hội Sầu riêng được nâng cấp lên quy mô cấp tỉnh từ năm 2026, tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, nhằm tôn vinh và đẩy mạnh xuất khẩu ngành hàng nông sản chủ sầu riêng Đắk Lắk. Theo chủ trương mới, Lễ hội dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2026, các hoạt động chính của lễ hội sẽ tập trung vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật để thuận tiện cho du khách tham quan.
Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động sôi động như: Hội chợ nông sản, hội thi trái cây ngon, diễu hành xe hoa, biểu diễn nghệ thuật dân gian, quảng bá du lịch, kết nối tiêu thụ nông sản… Từ đó lan tỏa giá trị văn hóa và khẳng định tiềm năng phát triển bền vững của ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk.
Việc nâng cấp lễ hội không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn mang tính chiến lược kinh tế. Với diện tích trồng sầu riêng đứng thứ hai cả nước và kim ngạch xuất khẩu toàn ngành hàng tỷ USD, Đắk Lắk kỳ vọng lễ hội sẽ là đòn bẩy để quảng bá thương hiệu, kết nối cung cầu và thúc đẩy hệ sinh thái sầu riêng bền vững.