Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Bảo đảm nguồn cung, thích ứng với biến động giá xăng, dầu

Minh Thu - 3 giờ trước

Do những diễn biến phức tạp từ cuộc xung đột của một số nước trên thế giới, nguồn cung cũng như giá cả mặt hàng xăng, dầu tại thị trường trong nước có nhiều biến động. Để phục vụ nhu cầu của Nhân dân, Chính phủ, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã chủ động làm việc với các đầu mối cung ứng để sẵn sàng nhập thêm hàng khi có nhu cầu khẩn thiết, đảm bảo cung ứng xăng dầu ổn định (Ảnh MH).
Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã chủ động làm việc với các đầu mối cung ứng để sẵn sàng nhập thêm hàng khi có nhu cầu khẩn thiết, đảm bảo cung ứng xăng dầu ổn định (Ảnh MH).

Các doanh nghiệp đảm bảo nguồn hàng

Theo chia sẻ của ông Nông Văn Hơn, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Petrolimex Lạng Sơn: Thời điểm này, nguồn xăng, dầu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho công ty vẫn đảm bảo đủ cung ứng và phân phối đến các cửa hàng bán lẻ để phục vụ nhu cầu của người dân trong tỉnh.

Tại tỉnh Lạng Sơn, hiện có khoảng 60 doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xăng, dầu trên địa bàn đã và đang chủ động nhập hàng và xây dựng phương án cung ứng xăng, dầu bán lẻ ra thị trường. Đồng thời, đảm bảo mức dự trữ xăng, dầu đạt từ 60 - 80% dung tích bể chứa.

Cùng với đó, các doanh nghiệp kinh doanh, phân phối xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã chủ động làm việc với các đầu mối cung ứng để sẵn sàng nhập thêm hàng khi có nhu cầu khẩn thiết, đảm bảo cung ứng xăng dầu ổn định.

Ông Lã Đức Đoàn, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương chia sẻ: Sở đã thành lập đoàn kiểm tra đi kiểm tra và trao đổi trực tiếp với các chủ doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh. Qua nắm bắt, nguồn xăng, dầu của các doanh nghiệp cơ bản đảm bảo đủ cung ứng cho nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh.

Còn tại tỉnh Nghệ An, khi giá xăng, dầu biến động mạnh, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân, bám sát địa bàn để ngăn chặn các hành vi đầu cơ, trục lợi.

Ông Cao Viết Đông, đại diện Petrolimex Nghệ An, hiện kho dự trữ của công ty còn hơn 14 triệu lít xăng dầu, đủ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp toàn tỉnh trong nhiều ngày tới.

Tương tự, với mục tiêu bảo đảm duy trì nguồn cung xăng, dầu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của lãnh đạo tỉnh, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế từng địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, chia sẻ cùng doanh nghiệp và chính quyền trong thời điểm này. Khi giá dầu còn cao, những chuyến vươn khơi bám biển của ngư dân còn gặp nhiều khó khăn, bất trắc.

Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đang chủ động triển khai nhiều giải pháp để mở rộng nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia (Ảnh MH).
Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đang chủ động triển khai nhiều giải pháp để mở rộng nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia (Ảnh MH).

Không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Nhằm tăng cường quản lý đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh, hiện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu chủ các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh ký cam kết về việc đảm bảo các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối bán hàng đủ thời gian theo đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước; cung cấp đủ, kịp thời số lượng, chủng loại xăng, dầu cho thị trường.

Để chủ động thích ứng với biến động của giá xăng dầu, ổn định thị trường, chiều 11/3, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại với đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, đánh giá tình hình tiêu thụ, nguồn cung và kịp thời có các giải pháp phù hợp.

Theo ông Võ Thái Sơn, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Petrolimex Vĩnh Long, trong những ngày qua, sản lượng bán ra của hệ thống tăng khoảng 40% so với bình thường. Việc tăng nhu cầu chủ yếu xuất phát từ tâm lý người dân lo ngại nguồn cung bị gián đoạn trước những biến động trên thế giới nên mua dự trữ nhiều hơn bình thường.

“Để bảo đảm nguồn cung, doanh nghiệp đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống cửa hàng bán hàng bình thường, không hạn chế số lượng đối với khách hàng có nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, các trường hợp mua với số lượng bất thường có dấu hiệu đầu cơ sẽ được kiểm soát” - ông Võ Thái Sơn cho biết.

Còn theo ông Hồ Thanh Long, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long, từ việc chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, các hoạt động kinh doanh xăng, dầu, nguồn cung trên địa bàn tỉnh hiện vẫn ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân, chưa xuất hiện tình trạng khan hiếm hay đầu cơ, găm hàng.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đang chủ động triển khai nhiều giải pháp để mở rộng nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Sự đồng hành, quản lý sát sao từ phía Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan chức năng đã góp phần tăng thêm niềm tin cho Nhân dân. Ngay sau khi xung đột tại Trung Đông có diễn biến mới, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, cơ quan đã có phản ứng với các biện pháp kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát được tình hình, hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng chiều 10/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bộ Công thương vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 1582/BCT-TTTN ngày 11/3/2026 gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Bộ Công thương và Bộ Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, cụ thể: Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; Xăng không chì: 4.000 đồng/lít; Dầu diesel: 5.000 đồng/lít; Dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; Dầu mazut: 4.000 đồng/kg.