Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tôn giáo - Tín ngưỡng

Linh mục Nguyễn Văn Mạnh với sự phát triển của xã biên giới Rờ Kơi

Ngọc Chí - 7 giờ trước

Hơn 7 năm làm Chánh xứ Giáo xứ Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi, Linh mục Nguyễn Văn Mạnh luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ để đồng bào DTTS có cuộc sống tốt hơn. Với Linh mục Nguyễn Văn Mạnh, đó là bổn phận, là trách nhiệm của chính mình.

Linh mục Nguyễn Văn Mạnh (ở giữa) luôn tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chăm lo lao động sản xuất để có cuộc sống tốt hơn
Linh mục Nguyễn Văn Mạnh (ở giữa) luôn tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chăm lo lao động sản xuất để có cuộc sống tốt hơn

Xã biên giới Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi có dân số gần 7.000 người, hơn 90% là đồng bào DTTS; trong đó, có hơn 2.700 giáo dân tham gia sinh hoạt tại Giáo xứ Rờ Kơi. Với cương vị của một người Chánh xứ, ngoài việc giảng về Kinh thánh, giáo lý, giáo luật, Linh mục Nguyễn Văn Mạnh thường xuyên khuyên nhủ con chiên bổn đạo về nghĩa vụ bổn phận của giáo dân với Tổ quốc, với quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết lương giáo trong chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Linh mục đã tích cực tham gia các phong trào mà ông cho rằng hợp với lẽ đạo, lẽ đời như: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững…

“Ngoài việc giúp bà con giáo dân hiểu rõ về giáo lý, đời sống đạo, tôi còn tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nêu cao tinh thần đoàn kết, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, bác ái để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”, Linh mục Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ.

Ông A Bên, thôn Khúc Loong, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Linh mục Nguyễn Văn Mạnh luôn giảng dạy cho bà con giáo dân những điều hay, lẽ phải, sống phải biết yêu thương nhau và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Từ đó, bà con giáo dân luôn tin tưởng và thực hiện theo, ai cũng chăm lo lao động sản xuất, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống và đặc biệt là phải chăm lo cho các con cháu học hành.

Nhà thờ Rờ Kơi, nơi sinh hoạt của bà con giáo dân xã biên giới Rờ Kơi
Nhà thờ Rờ Kơi, nơi sinh hoạt của bà con giáo dân xã biên giới Rờ Kơi

Với đường hướng hoạt động “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, Linh mục Nguyễn Văn Mạnh đã đồng hành cùng chính quyền địa phương tham gia các hoạt động an sinh xã hội để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Rờ Kơi.

Linh mục Nguyễn Văn Mạnh cho biết: Chính quyền địa phương rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để giáo xứ hoạt động. Với sự quan tâm đó thì giáo xứ luôn hoạt động đúng theo quy định pháp luật và tôi luôn đồng hành cùng chính quyền để hỗ trợ, chăm lo cuộc sống cho bà con ngày một tốt hơn. Tôi đã xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền và mở lớp dạy nhạc để tạo sân chơi cho các em thanh , thiếu nhi. Đồng thời, kêu gọi hỗ trợ xây dựng hơn 20 căn nhà và tặng hàng ngàn suất quà cho bà con giáo dân.

Anh A Tắt, làng Kram, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: Năm vừa rồi, Linh mục Nguyễn Văn Mạnh đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình 60 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới. Có căn nhà mới gia đình rất phấn khởi, vợ chồng bảo ban nhau phải nỗ lực lao động sản xuất để có cuộc sống tốt hơn.

Thời gian qua, xã Rờ Kơi đã triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ công tác dân tộc, dân vận và tôn giáo với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đến nay, xã đã phát triển hơn 1.160 ha cao su, 630 ha cà phê, hơn 2.000 ha sắn, 355 ha cây ăn quả, 120 ha mắc ca... Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Các tôn giáo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và luôn gắn kết chặt chẽ cùng với chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS; trong đó, những đóng góp của Linh mục Nguyễn Văn Mạnh là một minh chứng cụ thể.

Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Linh mục Nguyễn Văn Mạnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với địa phương, với bà con giáo dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Những đóng góp của linh mục Nguyễn Văn Mạnh cho địa phương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc và xã biên giới Rờ Kơi ngày càng giàu đẹp.