Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Mái ấm cho đồng bào: Những nỗ lực phi thường

Hoàng Quý - 08:54, 04/06/2025

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức Tọa đàm "Mái ấm cho đồng bào: Những nỗ lực phi thường". Buổi Tọa đàm đã góp phần làm rõ nét hơn những nỗ lực của Trung ương và các địa phương, trong việc cải thiện điều kiện nhà ở cho người dân.

Hội thảo được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức
Hội thảo do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức

Tham dự buổi Tọa đàm có: Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà - Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về xóa nhà tạm, dột nát tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng, Bộ Công an; Đại tá Đào Xuân Vũ - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Tại buổi Tọa đàm, các vị khách mời đã chia sẻ nhiều nội dung xoay quanh việc triển khai chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc, như những kết quả đã đạt được, khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua; những kỉ niệm, câu chuyện thật khó mờ phai khi trao những ngôi nhà cho đồng bào…

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo khẳng định quyết sách xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc để đồng bào có thể thụ hưởng thành quả của cách mạng, của đổi mới là một quyết sách đúng đắn và hiệu quả trong thời gian vừa qua.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tích cực và đạt được các kết quả thiết thực. Từ khi phát động Chương trình đến nay, trên cả nước đã hỗ trợ hơn 125.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hơn 26.300 căn nhà đối với hộ người có công và hơn 51.400 căn nhà từ các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Việc khánh thành, khởi công các công trình trong thời gian qua đã tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo phong trào, xu thế, khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong các cấp, ngành, địa phương, trong cộng đồng doanh nghiệp và tầng lớp Nhân dân. Mỗi căn nhà là một món quà, một tình thương, mái ấm ý nghĩa, thể hiện tình đồng chí, nghĩa đồng bào, sự sẻ chia, yêu thương của cả cộng đồng, thể hiện niềm tin, sự phấn khởi của Nhân dân, tình yêu thương của các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà

Đặc biệt, theo Thứ trưởng Nông Thị Hà, rất nhiều tổ chức và địa phương đã có những cách làm sáng tạo, có những hỗ trợ rất thiết thực, hiệu quả trong xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Trước hết phải kể đến các ngành, như ngành Ngân hàng với quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động, ngành Ngân hàng đã cam kết hỗ trợ 1.300 tỷ đồng và phân công cụ thể cho từng ngân hàng hỗ trợ các địa phương. Cho đến thời điểm hiện nay, ngành Ngân hàng đã chuyển được khoảng 1.200 tỷ đồng cho các địa phương. Ngoài ra, ngành Ngân hàng cũng tổ chức phát động phong trào mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động của ngành hỗ trợ ít nhất 1 ngày lương để thực hiện xóa 1.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cho các địa phương.

Thứ hai là lực lượng quân đội, với phương châm xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Toàn quân xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ, là trách nhiệm chính trị và là tình cảm của cấp ủy, của chỉ huy các cấp cũng như cán bộ, chiến sĩ, qua đó thắt chặt tình cảm quân dân. Đến nay, lực lượng quân đội đã đóng góp trên 600 tỷ đồng và huy động hơn 21.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 76.500 ngày công hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Về địa phương, như tỉnh Bình Định có cách làm sáng tạo, thần tốc, đặc biệt trong việc giải quyết đất ở cho các hộ đang ở nhà tạm, nhà dột nát và cho các hộ thiếu đất. Trong 3 tháng, tỉnh Bình Định đã hoàn thành xóa toàn bộ 4.411 căn nhà cho các hộ dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Bình Định cũng linh hoạt, sáng tạo trong triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát như: Ngoài mức hỗ trợ chung (60 triệu đồng đối với xây mới, 30 triệu đồng đối với sửa chữa), các huyện thị đã huy động để hỗ trợ cao hơn mức chung cho người dân, bảo đảm mức 80 triệu đồng xây mới và 40 triệu đồng sửa chữa…

Tin cùng chuyên mục
Tháng 6, đợt cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Tháng 6, đợt cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Tại Hội nghị trực tuyến giữa cơ quan Thuế và hộ kinh doanh về “Hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của hộ kinh doanh trong sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền” diễn ra ngày 5/6, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, ngành Thuế xác định tháng 6/2025 là tháng cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai dùng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc.