Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Khu rừng ở Đắk Lắk ghi nhận nhiều điểm có gà lôi trắng

Hoàng Thùy - 8 giờ trước

Phối hợp cùng các đơn vị đặt bẫy ảnh, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin đã ghi nhận gà lôi trắng xuất hiện ở 17 điểm khác nhau trong lâm phần do đơn vị quản lý.

Quần thể gà lôi trắng được ghi nhận trong Vườn quốc gia Chư Yang Sin (anh. VQG)
Quần thể gà lôi trắng được ghi nhận trong Vườn quốc gia Chư Yang Sin (anh. VQG)

Thông tin từ Vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Vườn quốc gia Chư Yang Sin đã nhiều lần phối hợp Viện Sinh học miền Nam và Viện Khoa học Sự sống (thuộc Viện Hàn lâm Việt Nam) đặt bẫy ảnh ở các khu rừng do đơn vị quản lý. Kết quả đã có 41 lần bẫy ảnh ghi nhận hình ảnh gà lôi trắng xuất hiện, ở 17 điểm khác nhau trong lâm phần mà đơn vị quản lý.

Gà lôi trắng là một loài gà lôi thuộc họ chim trĩ, có bộ lông rất đẹp. Tuy nhiên, quần thể gà lôi trắng bị suy giảm mạnh ngoài tự nhiên, do mất sinh cảnh sống và bị săn bắt quá mức. 

Năm 2021, già lôi trắng được đưa vào sách đỏ, nằm trong nhóm các loài động vật rừng thuộc nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác và sử dụng mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại. Đến tháng 6/2025, gà lôi trắng được đưa vào nhóm các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại, thuộc nhóm IIB.

Thời gian qua, Vườn quốc gia Chư Yang Sin đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo tồn quần thể gà lôi trắng tự nhiên trong lâm phần quản lý. Đồng thời, tuyên truyền, khuyến cáo, phổ biến các quy định pháp luật để người dân nâng cao ý thức, không sản bắn, không bẫy bắt, không mua bán động vật hoang dã quý hiếm, hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ rừng.

Tin cùng chuyên mục
Thay đổi thói quen trong sinh hoạt để loại bỏ ký sinh trùng gây bệnh

Thay đổi thói quen trong sinh hoạt để loại bỏ ký sinh trùng gây bệnh

Từ đĩa gỏi cá tươi, bó rau sống xanh mướt cho đến những con vật (chó, mèo) được nuôi trong nhà... có thể đang âm thầm tạo môi trường cho ký sinh trùng phát triển, gây tổn thương gan, phổi, thậm chí não, nếu không phòng ngừa kịp thời.