Hoành Mô không những là cửa khẩu phục vụ trao đổi hàng hóa mà đang chuyển dịch thành điểm kết nối kinh tế, du lịch mới của vùng Đông Bắc. Ảnh: Mỹ DungMở rộng cửa khẩu tạo đà bứt phá
Ngày 27/8/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 255/NQ-CP, quyết định mở rộng khu vực Cửa khẩu song phương Hoành Mô, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh từ 33 ha lên 50,33 ha. Con số tăng thêm hơn 17 ha không chỉ là điều chỉnh địa giới hành chính, mà còn là “nút mở pháp lý” để tỉnh Quảng Ninh tái cấu trúc toàn bộ khu vực cửa khẩu, bổ sung quỹ đất cho thương mại, dịch vụ, bãi kiểm hóa, kho vận, đặc biệt là hạ tầng phục vụ du lịch biên giới.
Sự mở rộng này đến đúng thời điểm nhu cầu giao thương và du lịch Việt - Trung tăng mạnh. Từ 25/2/2025, hai nước chính thức cho phép xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Quảng Tây, Trung Quốc) - khu vực đã đón gần 110.000 lượt người làm thủ tục bằng giấy thông hành và hộ chiếu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 68 triệu USD, đóng góp trên 62 tỷ đồng vào ngân sách.
Những con số này cho thấy, Hoành Mô không còn là cửa khẩu chỉ phục vụ trao đổi hàng hóa truyền thống, mà đang chuyển dịch thành điểm kết nối kinh tế - du lịch mới của vùng Đông Bắc.
Mở cửa cơ hội cho du lịch biên giới
Theo Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô Phạm Đức Thắng, du lịch biên giới sẽ giữ vai trò động lực phát triển của địa phương trong thời gian tới. Nhưng muốn “cất cánh”, Hoành Mô cần một hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
“Chúng tôi đang đề xuất nâng cấp hơn 30 km đường tuần tra biên giới, bổ sung các điểm dừng nghỉ, điểm Check-in dọc tuyến để du khách có thể chiêm ngưỡng đường biên và mốc giới", ông Thắng cho biết.
Hiện, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đã khảo sát và bắt đầu xây dựng các tuyến trải nghiệm như tour tham quan đường biên, văn hóa Tày, Dao, Sán Chỉ, kết hợp Homestay, ẩm thực bản địa và trải nghiệm chợ biên giới...
Ông Dường Phúc Thím, một hộ làm du lịch cộng đồng tại xã Hoành Mô, chia sẻ: “Từ khi cửa khẩu mở rộng và khách qua lại nhiều hơn, gia đình tôi có thêm việc làm từ Homestay và bán đặc sản. Cuộc sống ổn định hơn, con em có cơ hội tiếp xúc với du khách, mở mang hơn trước”.
Mô hình Homestay của gia đình ông Dường Phúc Thím. Ảnh: Mỹ DungCùng với mở rộng cửa khẩu, tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thiện quy hoạch phân khu cửa khẩu Hoành Mô, lấy ý kiến cộng đồng và các ngành chuyên môn. Đây được coi là bước then chốt để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư và triển khai hệ thống thương mại, dịch vụ hiện đại, tạo đột phá cho địa phương.
Trong dài hạn, việc nâng cấp Hoành Mô - Động Trung thành cửa khẩu song phương sẽ tạo ra trục kết nối mới để khai thác các Tour du lịch biên giới, văn hóa và cảnh quan núi rừng. Khi dòng khách tăng, bản sắc Tày, Dao, Sán Chỉ… có thêm cơ hội lan tỏa và phát triển bền vững.
Hoành Mô đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, khi hạ tầng được mở rộng, chính sách ngày càng thông thoáng và xu hướng du lịch xuyên biên giới phát triển nhanh. Nơi đây được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của vùng Đông Bắc, nơi du khách không chỉ qua biên giới, mà còn khám phá văn hóa, cảnh quan và nhịp sống đặc trưng của đồng bào các DTTS nơi vùng cao Quảng Ninh.