Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

“Mở đường khởi nghiệp” cho thanh niên DTTS

Hồng Minh - 17:06, 24/12/2020

Thời gian qua, với chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, sự khích lệ của Nhân dân, tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ vùng DTTS nói riêng đã và đang lao động sản xuất, biến những dự định, hoài bão thành hiện thực phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xây dựng cuộc sống ấm no...

Các sản phẩm của Tổ hợp tác thanh niên khởi nghiệp Khánh Sơn
Các sản phẩm của Tổ hợp tác thanh niên khởi nghiệp Khánh Sơn

Những tấm gương tiêu biểu

Là một trong những thanh niên tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp vùng DTTS được tuyên dương tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc , tiêu biểu năm 2020, chàng thanh niên người dân tộc Raglay Bo Bo Tỵ đã và đang truyền ngọn lửa khát vọng làm giàu cho nhiều thế hệ thanh niên ở đây.

Với vai trò Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, anh Bo Bo Tỵ luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động tại địa phương, đặc biệt là đi đầu trong phát triển kinh tế. Triển khai mô hình vườn ao chuồng tại gia đình, anh Bo Bo Tỵ tập trung chăm sóc các loại cây trồng như hồ tiêu, mía tím, cà phê, keo và các loại cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi heo, gà, chim bồ câu. Nhờ tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, mỗi năm anh có thu nhập trên 140 triệu đồng.

Cuối năm 2017, anh là một trong những người đồng sáng lập Tổ hợp tác thanh niên khởi nghiệp Khánh Sơn. “Tôi cũng mong muốn đoàn viên khác học theo những việc tốt, việc cần làm để giúp ích cho xã hội, cho gia đình, nhất là biết tận dụng lợi thế đất đai để phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Có như thế mới thoát được cái đói, cái nghèo và vươn lên trong cuộc sống”, anh Tỵ tâm sự. Sau 3 năm thành lập, Tổ hợp tác thanh niên khởi nghiệp của anh Bo Bo Tỵ có 8 thành viên tham gia, là nơi đứng ra tiêu thụ các sản phẩm do các thành viên trong Tổ hợp tác làm ra.

Giống với Bo Bo Tỵ, cô gái người Cơ Lao Lưu Thị Hòa đến từ Đồng Văn, Hà Giang cũng luôn mong muốn giúp nền nông nghiệp quê hương phát triển, mang lại cuộc sống ấm no hơn cho bà con.

Năm 2017, Lưu Thị Hòa thành lập HTX Nông Lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỷ với 7 thành viên. Quy mô của HTX có 2.700m2 nông trại với quy trình khép kín, trồng, sản xuất, kinh doanh một số nông sản, đặc sản, như: Mật ong bạc hà, cây ăn quả lâu năm, rau củ ngắn ngày… Để tìm đầu ra cho các đặc sản, HTX đã tích cực tham gia vào các hội chợ, triển lãm tại nhiều vùng, miền để khảo sát, giới thiệu mở rộng thị trường. Hiện nay, HTX đạt doanh thu lên tới 2 tỷ đồng một năm.

Bo Bo Tỵ, Lưu Thị Hòa chỉ là hai trong số nhiều thanh niên DTTS đang hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính quê hương mình. Ở ngoài kia, trên mỗi bản làng, buôn sóc còn rất nhiều những mô hình hay, cách làm mới do chính những người con ưu tú của quê hương xây dựng, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

HTX Nông Lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỷ giới thiệu nông sản tại các hội chợ, triển lãm…
HTX Nông Lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỷ giới thiệu nông sản tại các hội chợ, triển lãm…

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

Nhận thức được vai trò đồng hành cùng thanh niên DTTS, không chỉ tại các địa phương, mà cả hệ thống chính trị cùng chung tay triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm; hoạt động hỗ trợ thanh niên DTTS tham gia phát triển kinh tế… Bên cạnh đó, bằng các hoạt động vinh danh, tuyên dương các thanh niên DTTS khởi nghiệp tiêu biểu như: Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu; Giải thưởng Lương Định Của… đã thể hiện được vai trò đồng hành, tiếp lửa để truyền cảm hứng khởi nghiệp mạnh mẽ đến các thanh niên vùng DTTS.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Trong thời gian qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã hỗ trợ thanh niên DTTS khởi nghiệp ở nhiều lĩnh vực, với các giải pháp cụ thể như hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên; hỗ trợ thanh niên xây dựng dự án… Thông qua các chương trình, hoạt động, thanh niên DTTS đã phần nào được chuẩn bị các hành trang cần thiết trước khi khởi nghiệp, giúp nâng cao khả năng khởi nghiệp thành công.

Cũng theo anh Bùi Quang Huy, trong thời gian tới, việc triển khai Đề án Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp sẽ được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục chú trọng triển khai; đồng thời phối hợp cùng Ủy ban Dân tộc triển khai thực hiện tiểu dự án về hỗ trợ thanh niên DTTS khởi nghiệp trong Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 vừa được Quốc hội thông qua. Hy vọng rằng, số lượng và chất lượng hoạt động hỗ trợ thanh niên DNTS khởi nghiệp sẽ tăng lên, góp phần phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS, qua đó đưa nhóm thanh niên DTTS khởi nghiệp trở thành lực lượng nòng cốt, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Đông Giang (Quảng Nam): Xuất hiện nhiều mô hình sinh kế hiệu quả

Đông Giang (Quảng Nam): Xuất hiện nhiều mô hình sinh kế hiệu quả

Thời gian qua, huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) đã triển khai nhiều mô hình sinh kế mới như nuôi hưu lấy nhung, chuỗi liên kết sản xuất chè, chuỗi sản xuất về chăn nuôi heo, bò… Những mô hình này không chỉ cải thiện sinh kế cho người dân, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.