Ông Phạm Đình Huỳnh - Phó Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, phát biểu khai mạc lễ hộiPhần lễ gồm các nghi thức như: Lễ thỉnh vua, lễ tế cáo yết, lễ cầu an, lễ bảo thần, lễ rước nước, lễ khai hội, lễ giỗ Đức Thái Tổ Trần Thừa, lễ tế và lễ tạ. Trong đó, nghi lễ rước nước được tổ chức trang trọng, thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của vùng đất An Sinh.
Phần lễ diễn ra với nhiều nghi thức trang trọngBên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian như: Pháo đất, ném còn, đi cầu kiều, thi đấu bóng chuyền hơi nam nữ, biểu diễn võ thuật cổ truyền và chương trình giao lưu văn nghệ... thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.
Nhiều tiết mục văn nghệ độc đáo trong Lễ khai hộiTheo sử liệu, năm 1237, sau khi lên ngôi, vua Trần Thái Tông đã ban cho anh trai là Trần Liễu vùng đất Ngũ Yên và phong tước An Sinh Vương. Tại đây, An Sinh Vương cho xây dựng điện An Sinh và Tiên miếu (Thái miếu) để thờ cúng tổ tiên và thân phụ là Đức Thái Tổ Trần Thừa. Sau này, nhà Trần tiếp tục mở rộng nơi đây thành Thái miếu của hoàng gia, nơi thờ tự các vị vua Trần sau khi băng hà.
Phát biểu tại Lễ khai hội, ông Phạm Đình Huỳnh - Phó Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, cho biết: Lễ khai hội không chỉ mở đầu cho mùa lễ hội năm 2026, mà còn góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa, gắn bảo tồn với phát triển du lịch tâm linh. Đồng thời, kêu gọi Nhân dân và du khách tham gia lễ hội với tinh thần văn minh, chung tay giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường và lan tỏa hình ảnh con người Quảng Ninh thân thiện, hiếu khách.