Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Mưa lớn, Quốc lộ 7 lại tắc nghẽn

Thanh Hải - 20:48, 27/07/2025

Chiều tối 27/7, khu vực miền núi Nghệ An mưa to. Nước từ đồi cao tràn xuống kéo theo một lượng bùn đất lớn phủ kín Quốc lộ 7, giao thông lên các xã miền núi thuộc địa phận xã lại ách tắc.

Sạt lở trên quốc lộ 7 tại Km 187
Sạt lở trên Quốc lộ 7 tại Km 187

Tính đến 20h ngày 27/7, mưa vẫn rất to ở một số địa bàn khu vực miền núi Nghệ An. Ngay trên tuyến Quốc lộ 7, khu vực xã Hữu Kiệm, mưa lớn đã dẫn tới sạt lở núi ở khu vực phía trên.

Các điểm sạt lở xảy ra tại vị trí Km 173+650, Km194 và Km187. Theo đó, vị trí sạt lở núi, bùn đất tràn xuống đường ở km 173+650 đã được san gạt, thông tuyến. Vị trí Km 194, đá vẫn tiếp tục lăn xuống. Còn vị trí Km 187, nước và bùn đất vẫn chảy từ núi cao xuống, lấp kín 1 đoạn Quốc lộ 7.

Vị trí Km194, đá vẫn tiếp tục lăn xuống lòng đường quốc lộ 7, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo
Vị trí Km194, đá vẫn tiếp tục lăn xuống lòng Quốc lộ 7, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo

Thông tin từ cán bộ Công ty Cổ phần 495 cho biết, đơn vị đã tổ chức cắm biển cảnh báo, cấm đường ở các điểm sạt lở, bố trí người trực cảnh giới từ xa cho người và phương tiện giao thông được biết. Đồng thời điều động máy móc, phương tiện, nhân lực để sớm thông tuyến trở lại. “Tại các vị trí sạt lở, trời đang mưa rất to. Đơn vị đang chờ mưa ngớt mới có thể san, gạt đất giải phóng Quốc lộ 7”, một cán bộ Công ty Cổ phần 495 cho hay.

Thời tiết miền núi Nghệ An còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở vẫn tiếp diễn. Điều đó đang gây những khó khăn trong công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua.

Tin cùng chuyên mục
Đưa phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” phát triển sâu rộng, thực chất

Đưa phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” phát triển sâu rộng, thực chất

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, thành công của phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” sẽ không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Quốc hội mà còn góp phần lan tỏa tri thức, kỹ năng trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.