Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Mưa lũ diễn biến phức tạp, khó lường trong những ngày tới tại miền Trung

T.Hợp - 11:05, 14/10/2023

Trên khu vực giữa Biển Đông vừa xuất hiện một vùng áp thấp, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, khiến tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, khó lường những ngày tới.

Nhiều tuyến đường ngập sâu, xe máy chết máy người dân phải đẩy xe trong mưa lớn.
Nhiều tuyến đường ngập sâu, xe máy chết máy người dân phải đẩy xe trong mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, đang có dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10 - 13 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 14/10, dải hội tụ này ở vị trí khoảng 11,5 - 12,5 độ Vĩ Bắc; 113,5 - 114,5 độ Kinh Đông. Dự báo, trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc.

Trong ngày và đêm 14/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khí tượng cũng đưa ra cảnh báo về mưa lớn và lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Sáng 14/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Dự báo, từ ngày 14/10 đến sáng 16/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 400mm, khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300 - 500mm, có nơi trên 800mm; ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70 - 120mm, có nơi trên 150mm.

Giai đoạn từ đêm 15-17/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 700mm.

Từ ngày 17-20/10, mưa dịch chuyển dần lên phía Bắc. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời gian này có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chỉ còn mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ ngày 14-20/10, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi xuất hiện đợt lũ kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Tại các tỉnh miền Bắc những ngày tới ít mưa. Tuy nhiên, khoảng 17-20/10, khu vực này có thể đón mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.