Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Nam Giang (Quảng Nam): Chuẩn bị tổ chức Liên hoan cồng chiêng lần thứ VI

T.Nhân - H.Trường - 13:00, 16/05/2024

UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam) vừa thống nhất nội dung tổ chức Liên hoan “Âm vang cồng chiêng” lần thứ VI năm 2024.

Liên hoan cồng chiêng Nam Giang sẽ được tổ chức ngày 25-26/5/2024
Liên hoan cồng chiêng sẽ được huyện Nam Giang tổ chức vào ngày 25 - 26/5/2024

Liên hoan “Âm vang cồng chiêng” lần thứ VI huyện Nam Giang sẽ diễn ra từ ngày 25 - 26/6/2024 với chủ đề “Nam Giang - Lung linh sắc màu văn hóa”. Đây là hoạt động thuộc chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Nam Giang (28/6/1949 - 28/6/2024).

Liên hoan lần này diễn ra với chuỗi hoạt động đặc sắc như: Thi không gian trưng bày hiện vật lịch sử, truyền thống văn hóa các dân tộc được sưu tầm và các mặt hàng sản phẩm đặc trưng của từng địa phương; biểu diễn nhạc cụ truyền thống, kết hợp trình diễn các nội dung điêu khắc truyền thống.

Đây cũng là dịp để những nghệ nhân dệt thổ cẩm truyền thống và đan lát truyền thống của đồng bào các dân tộc biểu diễn sự khéo léo của mình, góp phần gìn giữ nét đẹp làng nghề thủ công truyền thống. Ngoài ra, còn có các cuộc thi như thi trình diễn trang phục truyền thống; thi trình diễn nghệ thuật cồng chiêng, đinh tút của các dân tộc.

Tại lễ hội này còn trình diễn trích đoạn tái hiện nghi thức đã được phục dựng, như: Lễ cưới truyền thống đồng bào Cơ Tu (xã Tà Bhing), Lễ cúng đất lập làng của đồng bào Cơ Tu (xã Zuôih), Lễ mừng lúa mới của đồng bào Tà Riềng (xã Đắc Tôi), Lễ cưới của đồng bào Ve - một nhánh của dân tộc Gié Triêng (xã Đắc Pre)…

Tin cùng chuyên mục
Thăm làng Nghiến trên cao nguyên đá Hà Giang

Thăm làng Nghiến trên cao nguyên đá Hà Giang

Đi dọc theo phố cổ Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, sâu vào phía chân núi đá, du khách sẽ đến làng Nghiến và có dịp ngắm nhìn những nếp nhà nhỏ yên bình, cổ kính, thơ mộng. Làng Nghiến nằm trong quần thể phố cổ Đồng Văn với hơn 30 hộ đồng bào Mông, Tày sinh sống. Du khách đến đây vô cùng thích thú bởi không gian sống, sinh hoạt hết sức bình dị, đơn sơ, mộc mạc như chính những người dân thuần hậu ở vùng cao nguyên đá.