Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào DTTS và miền núi - Những tác động từ dự án 7

Minh Thu - 5 giờ trước

Với nguồn lực đầu tư từ Dự án 7 về Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), sau 5 năm dự án triển khai vào cuộc sống chất lượng dân số từng bước được nâng cao.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK ngày càng được quan tâm và nâng cao về chất lượng (Ảnh TL).
Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ngày càng được quan tâm và nâng cao về chất lượng. (Ảnh TL)

Nhìn từ thực tế cơ sở

Triển khai Dự án 7, Chương trình MTQG 1719, ngoài công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, tỉnh Lào Cai đã triển khai sâu rộng và hiệu quả 51 mô hình “Cải thiện thực hành Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ dựa vào cộng đồng”.

Trong đó, ngành Y tế tập trung chủ yếu vào chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời cho trẻ. Qua thực tiễn triển khai đã cho thấy những kết quả tích cực. Cụ thể, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 15,1% năm 2022 xuống còn 12,9% năm 2024.

Tác động từ Dự án 7, đã tạo điều kiện để đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, có kiến thức đầy đủ về dân số, về chăm sóc sức khỏe... qua đó nhận thức về nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như gia đình và thế hệ tương lai đã được đồng bào chú trọng".

Ông Lục Hậu GiangPhó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai

Thực hiện Dự án 7, trong thời gian qua, ngành Y tế tỉnh Lào Cai đã thực hiện đầy đủ chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện, quản lý và chỉ đạo. Chính vì vậy, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đến nay, 100% trẻ suy dinh dưỡng được hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng qua các hoạt động tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng…; trên 80% phụ nữ có thai ở các xã khu vực 3 được bổ sung đa vi chất từ khi phát hiện mang thai đến khi sinh, bao gồm các nguồn cấp phát miễn phí của Chương trình và nguồn tự túc. Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế đỡ đã đạt 92,5%.

Còn tại tỉnh Quảng Trị, theo thông tin từ Sở Dân tộc và Tôn giáo, từ năm 2022 - tháng 2/2025, vốn ngân sách Trung ương và của tỉnh phân bổ để thực hiện 3 nội dung chính của Dự án 7, Chương trình MTQG 1719 là 9.635 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí này, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các hoạt động xây dựng và phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào DTTS và miền núi và chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; nâng cao tầm vóc, thể lực người DTTS.

Theo đánh giá của tỉnh Quảng Trị, qua thực hiện Dự án 7, Chương trình MTQG 1719, nhìn chung, các chỉ tiêu kế hoạch của giai đoạn hầu như đều đạt. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được thăm khám định kỳ (ít nhất 4 lần trong thai kỳ) tăng. Tỷ lệ phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế hoặc có sự hỗ trợ của nhân viên y tế tăng. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm.

Cùng với đó, các hoạt động truyền thông, tư vấn và vận động người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, đã tác động mạnh mẽ đến công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc dinh dưỡng, thông qua can thiệp trực tiếp từ khi bà mẹ mang thai, nuôi con trong 1.000 ngày đầu đời.

Dự án 7 đã và đang góp phần quan trọng trong việc nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (Ảnh minh họa).
Dự án 7 đã và đang góp phần quan trọng trong việc nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. (Ảnh minh họa)

Đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại

Theo chia sẻ của ông Lục Hậu Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai, Dự án 7, Chương trình MTQG 1719 đã góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Tác động từ Dự án 7, đã tạo điều kiện để đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, có kiến thức đầy đủ về dân số, về chăm sóc sức khỏe... qua đó nhận thức về nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như gia đình và thế hệ tương lai đã được đồng bào chú trọng

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, sau 5 năm triển khai thực hiện Dự án 7, cả nước đã tổ chức 1.517 lớp tập huấn tăng cường kiến thức, năng lực chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người DTTS…

Dự án cũng đã triển khai 3.885.902 gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế được cung cấp; triển khai 137.596 mô hình tuyên truyền vận động, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em được triển khai; xây dựng 55.203 ấn phẩm truyền thông.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, các nội dung, hoạt động của Dự án 7, đã góp phần giảm tử vong bà mẹ và trẻ em, phòng, chống bệnh Thalassemia, cải thiện sức khoẻ, nâng cao tầm vóc, thể lực, tuổi thọ người DTTS và hỗ trợ tăng cường công tác y tế cơ sở để đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư cho trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã; nguồn nhân lực y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân ngày càng được quan tâm. Người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi được tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu ngay tại địa phương. 

Trong 9 nhóm mục tiêu cụ thể được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 120/2020/QH14, có 06 nhóm cơ bản đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, Dự án 7, Chương trình MTQG 1719 nằm trong Nhóm mục tiêu tăng cường công tác y tế để đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Chuyển biến trong nếp nghĩ cách làm từ Chương trình MTQG 1719

Chuyển biến trong nếp nghĩ cách làm từ Chương trình MTQG 1719

Sau gần 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn 1: Từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), cùng với những thay đổi to lớn về kết cấu hạ tầng, đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có nhiều bước chuyển đáng mừng. Đặc biệt, “nếp nghĩ cách làm” của đại bộ phận đồng bào DTTS và miền núi đã có nhiều thay đổi.