Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Nâng cao vai trò giám sát của tổ chức Mặt trận các cấp

Minh Thu - 19:14, 15/04/2021

Trong quá trình tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, hoạt động giám sát là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Những ngày này, thông qua Mặt trận Tổ quốc các cấp, các địa phương đã nỗ lực thực hiện quy trình giám sát, đảm bảo để cuộc bầu cử được diễn ra dân chủ, đúng luật, trở thành ngày hội của toàn dân.

 Lãnh đạo tỉnh Hà Giang kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Bắc Mê
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Bắc Mê

Bảo đảm quy trình bầu cử

Sau hai lần hiệp thương, tổng số người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Đồng Văn (Hà Giang) là 70 người, trong đó, số đại biểu được bầu là 35 người. Thực hiện quy trình bầu cử, huyện Đồng Văn đã thực hiện xong công tác hướng dẫn để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tham gia ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Ông Và Chờ Giàng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Chúng Mang, xã Thài Pìn Tủng, huyện Đồng Văn cho biết: Thực hiện công tác giám sát, thôn chúng tôi đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, huyện lập danh sách những người ứng cử đủ tiêu chuẩn và tổ chức lấy ý kiến của cử tri trong thôn, đảm bảo các bước đúng quy định. 100% cử tri thôn Chúng Mang đã được lấy ý kiến và nhất trí với danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND trên địa bàn.

Nhận xét về các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, ông Và Chờ Giàng cho rằng, các ứng cử viên đều là những người có trình độ chuyên môn, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi với bà con Nhân dân; xứng đáng là đại biểu của Nhân dân.

Theo bà Tống Thị Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Văn, đến hết ngày 9/4/2021, 100% cử tri đã được lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Cử tri bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với danh sách, tiêu chuẩn, trình độ của người ứng cử đại biểu HĐND trên địa bàn. Công tác giám sát được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định, không xảy ra sai sót, không có khiếu nại, tố cáo.

Cử tri thành phố Hà Giang biểu quyết nhất trí với danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND trên địa bàn (Ảnh Internet).
Cử tri thành phố Hà Giang biểu quyết nhất trí với danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND trên địa bàn (Ảnh Internet).

Thông qua công tác giám sát, Ủy ban MTTQ các cấp của huyện Đồng Văn có cơ sở để đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực những người ứng cử để hiệp thương, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba. 

Việc hiệp thương lần thứ ba, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Văn tổ chức từ ngày 14 - 18/4/2021, sau đó, Ủy ban bầu cử huyện sẽ thực hiện các bước theo quy định, như niêm yết danh sách đại biểu, in thẻ cử tri, phiếu bầu cử.

Tăng cường giám sát

Trong khi đó, tại Quảng Bình, thực hiện giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Đối tượng kiểm tra là Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Đối tượng giám sát là Thường trực HĐND, UBND, các tổ chức phụ trách bầu cử cấp tỉnh, huyện, xã.

Theo đó, hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử của Ủy ban MTTQVN tỉnh được chia thành 3 đợt. Đợt 1 đã diễn ra, từ ngày 20/2 đến 13/4/2021. Đợt 2, từ ngày 13/4 đến 22/5/2021, tập trung giám sát hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; việc lập, niêm yết danh sách cử tri; việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 67 của Luật Bầu cử; giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử của các cơ quan có liên quan.

Đợt 3, giám sát trong ngày tổ chức bầu cử 23/5/2021. Nội dung giám sát gồm: việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; việc bố trí khu vực bỏ phiếu; việc tổ chức phân công nhiệm vụ của tổ bầu cử, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử; việc sử dụng thẻ cử tri; việc chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, không bỏ phiếu hộ người khác...

Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình, nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, sai sót trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, để hướng dẫn hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Công tác giám sát góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Công tác tuyên truyền về bầu cử được các địa phương trong cả nước triển khai thực hiện hiệu quả

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục giám sát Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, đảm bảo dân chủ, khách quan và phản ánh ý chí, nguyện vọng của các cơ quan, tổ chức và người dân.

"Thông qua hoạt động giám sát, có thêm kênh thông tin của người dân, nếu có vấn đề chưa rõ, cần được cơ quan có thẩm quyền trả lời, làm rõ. Chúng tôi tin tưởng rằng, với vai trò giám sát Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ đạt kết quả cao, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và thực sự là Ngày hội của toàn dân”, ông Ngô Sách Thực chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục
Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Lạm thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh; khâu tổ chức phân luồng kém dẫn đến tình trạng nhốn nháo, lộn xộn, tắc nghẽn trên đường lên tham quan di tích; cáp treo quá tải nhưng nhà ga vẫn tiếp tục bán vé để mặc du khách xếp hàng đợi cả vài tiếng đồng hồ… Đây là thực trạng đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại không ít điểm tham quan di tích, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam khiến du khách không khỏi bức xúc, thất vọng.