Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Nâng cao vai trò, vị trí, sứ mệnh của Đại học Thái Nguyên trong vùng và cả nước

Thanh Huyền - 16:53, 10/09/2022

Ngày 10/9, tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Giáo dục và Đào (GD&ĐT) đã làm việc với Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) về công tác giáo dục và đào tạo, định hướng phát triển trong thời gian tới, trong đó có nội dung liên quan đến phát triển nguồn nhân lực DTTS.

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Bộ GD&ĐT làm việc với Trường ĐHTN
Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Bộ GD&ĐT làm việc với Trường ĐHTN

Tham dự buổi làm việc có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; lãnh đạo Bộ GD&ĐT; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, UBDT. Về phía tỉnh Thái Nguyên có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại, ĐHTN đang tổ chức đào tạo 156 ngành đào tạo trình độ đại học với trên 250 chương trình đào tạo, 67 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 32 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, 20 ngành đào tạo chuyên khoa y dược, 4 ngành đào tạo bác sĩ nội trú và 25 ngành đào tạo trình độ cao đẳng. Bên cạnh các ngành đào tạo đại trà, ĐHTN đang triển khai 9 chương trình tiên tiến, 6 chương trình chất lượng cao và 15 chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh mong muốn ĐHTN quan tâm phát triển nguồn nhân lực cho khu vực DTTS và miền núi
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh mong muốn ĐHTN quan tâm phát triển nguồn nhân lực cho khu vực DTTS và miền núi

Năm học 2021 - 2022, chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy của 139 ngành đào tạo trình độ đại học là 12.971; 27 ngành đào tạo trình độ cao đẳng là 1.000 và 25 ngành đào tạo trình độ trung cấp là 360. Kết quả tuyển sinh sau đại học đạt 1.944 học viên thạc sĩ và 24 nghiên cứu sinh nhập học chính thức các trường thành viên của ĐHTN, đạt hơn 96% so với chỉ tiêu (2.016 chỉ tiêu). Công tác tuyển sinh được thực hiện tốt, bảo đảm đúng quy chế.

ĐHTN đã và đang hội nhập quốc tế sâu rộng thông qua 252 văn bản ký kết hợp tác quốc tế với 22 quốc gia, vùng lãnh thổ. Giai đoạn 2015 - 2021, ĐHTN triển khai thực hiện: 74 đề tài cấp Nhà nước; 3 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ GD&ĐT; 408 đề tài cấp bộ và cấp ĐHTN; 77 đề tài cấp tỉnh; 7 đề tài, 18 dự án hợp tác quốc tế với tổng kinh phí là 3,44 triệu USD. Từ kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ, có 9.916 công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Trong năm học 2021 - 2022 đã thực hiện 610 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Định hướng phát triển của ĐHTN giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 nhằm xây dựng ĐHTN trở thành Đại học số, từng bước hoàn thiện mô hình quản trị Đại học vùng theo hướng hiện đại và hội nhập. Phát triển các chương trình đào tạo liên ngành, đặc thù, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế; phát triển chương trình khoa học công nghệ theo hướng ứng dụng, thương mại hóa, công bố quốc tế và phục vụ cộng đồng. Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính; sử dụng hiệu quả nguồn lực dùng chung. Xây dựng môi trường giáo dục đại học hiện đại, có sức hút đối với chuyên gia giỏi, người học trong nước, quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

ĐHTN nằm trong vùng miền núi khó khăn, nhiều con em vùng đồng bào DTTS thuộc diện hưởng chế độ chính sách miễn giảm học phí (hàng năm chiếm từ 30 - 40% trên tổng số sinh viên của toàn đại học), các khoản thu từ hoạt động dịch vụ phục vụ đào tạo còn nhiều hạn chế, vì vậy, ĐHTN kiến nghị Bộ GD&ĐT hàng năm tăng mức hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên để bù đắp chi phí và kinh phí không thường xuyên để thực hiện sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất duy trì giảng dạy và học tập của Đại học. ĐHTN kiến nghị UBDT quan tâm, xây dựng cơ chế đặt hàng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng PGs.Ts. Hoàng Văn Hùng trên cương vị mới là Giám đốc ĐHTN nhiệm kỳ 2022 - 2027
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng PGs.Ts. Hoàng Văn Hùng trên cương vị mới là Giám đốc ĐHTN nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chúc mừng ĐHTN với những bước phát triển mới. Bộ trưởng, Chủ nhiệm khẳng định, trải qua 28 năm thành lập và phát triển, ĐHTN đã khẳng định được vai trò, vị thế của Đại học trọng điểm vùng với những xứ mệnh quan trọng với vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học trọng điểm của vùng và quốc gia

Chia sẻ những khó khăn của ĐHTN, thống nhất với các mục tiêu đặt ra trong chiến lược phát triển của ĐHTN, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn ĐHTN quan tâm tăng chỉ tiêu, số lượng đào tạo sinh viên người DTTS, nhằm giải quyết vấn đề nguồn nhân lực cho khu vực đồng bào DTTS và miền núi.

Với Chương trình phối hợp đã ký giữa UBDT và ĐHTN, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị, ĐHTN tăng cường phối hợp với UBDT, cụ thể hóa nội dung đã ký, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

Đối với những kiến nghị của ĐHTN, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết sẽ giải quyết theo thẩm quyền. Dưới góc độ của mình, UBDT sẽ quan tâm, tạo điều kiện, giúp ĐHTN có bước phát triển mới, đặc biệt là việc tham gia vào các chương trình, chính sách liên quan phát triển nguồn nhân lực DTTS.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định Giám đốc ĐHTN nhiệm kỳ 2022 - 2027cho PGs.Ts. Hoàng Văn Hùng
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định Giám đốc ĐHTN nhiệm kỳ 2022 - 2027cho PGs.Ts. Hoàng Văn Hùng

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao những thành tích và đóng góp của ĐHTN trên chặng đường phát triển. Về thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu ĐHTN rà soát lại các nhiệm vụ, định hướng phát triển đúng, trúng, xa, gắn với tầm nhìn phát triển vùng. Bên cạnh đó, rà soát, sắp xếp nhân sự, kiện toàn bộ máy. Tăng cường tình đoàn kết, công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ. Cố gắng từng bước tạo dựng Đại học khang trang. Quan tâm đến các khu kí túc xá cho sinh viên. Có chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên phù hợp, đáp ứng yêu cầu mới.

“ĐHTN cần nắm bắt thời cơ, nhiệm vụ, với tinh thần kiến tạo và mục tiêu đổi mới, trên cơ sở kế thừa và phát huy thành tích của nhiệm kỳ trước”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Lễ Công bố Quyết định
Các đại biểu tham dự Lễ Công bố Quyết định

*Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và các đại biểu đã dự Lễ Công bố Quyết định về việc công nhận PGs.Ts. Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai làm Giám đốc ĐHTN nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho PGs.Ts. Hoàng Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Trong lịch sử phát triển, ĐHTN đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của vùng và tỉnh Thái Nguyên về nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học công nghệ. Bộ trưởng cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức của ĐHTN và tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới, giai đoạn mới với những nhiệm vụ mới, yêu cầu mới, PGs.Ts. Hoàng Văn Hùng sẽ thể hiện bản lĩnh, xây dựng tập thể đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải mong rằng trên cương vị, trọng trách mới, PGs.Ts. Hoàng Văn Hùng sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cùng với tập thể ĐHTN phát huy truyền thống đoàn kết và đạt được những kết quả quan trọng, đưa ĐHTN trở thành đại học trọng điểm của quốc gia, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã tặng hoa chúc mừng PGs.Ts. Hoàng Văn Hùng và chúc Tân Giám đốc ĐHTN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

ĐHTN là 1 trong 3 Đại học vùng, được thành lập năm 1994 theo Nghị định 31-CP của Chính phủ. ĐHTN xác định 3 trụ cột, bao gồm: Đào tạo nhân lực chất lượng cao; Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thành công; Tư vấn chính sách có hiệu quả. Hiện nay, ĐHTN có 7 trường đại học thành viên, 1 trường cao đẳng, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai, Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Nhà Xuất bản và 5 trung tâm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

ĐHTN hiện có 3.776 viên chức và người lao động, trong đó có 2.454 cán bộ giảng dạy, với 814 giảng viên có trình độ tiến sĩ (đạt tỷ lệ 33,1% so với tổng số giảng viên); trong đó hơn 135 tiến sĩ là giáo sư, phó giáo sư (đạt tỷ lệ 5,5% so với tổng số giảng viên).

Tin cùng chuyên mục
Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày tới đây, nắng nóng gay gắt diễn ra trên khắp cả nước ta, có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua mà cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ như vậy.