Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Sắc màu 54
Ngắm sắc phục rực rỡ các dân tộc tỉnh Điện Biên
PV
-
18:06, 20/03/2018
Cùng ngắm những hình ảnh độc đáo sau đây tại cuộc thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên.
Tweet
Tỉnh Điện Biên hiện có 19 dân tộc anh em đang sinh sống; mỗi dân tộc đều có phong tục, tập quán khác nhau. Theo đó, trang phục cũng có những nét độc đáo riêng, với những màu sắc, đường nét hoa văn khác nhau, góp phần làm phong phú thêm sắc màu văn hóa của các dân tộc anh em vùng Tây Bắc.
Tối 18/3 tại TP Điện Biên Phủ đã diễn ra cuộc thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Lễ hội hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2018.
Cuộc thi có sự tham gia của 36 thí sinh đến từ 12 đội thi là các huyện, thị xã, một số ban, ngành, trường sư phạm trên địa bàn.
Dù không được đào tạo bài bản trong trình diễn, nhưng với sự cố gắng trong tập luyện những ngày qua, các thí sinh đã đem đến cho đêm trình diễn nhiều ấn tượng, phô diễn được nét đẹp của các bộ trang phục mình đang thể hiện.
Trang phục của dân tộc Dao đỏ.
Trang phục dân tộc Khơ Mú.
Tại Điện Biên, dân tộc Si La chỉ có khoảng 150 người, chiếm gần 21% tổng số người Si La tại Việt Nam.
Trang phục dân tộc Lào.
Trang phục dân tộc Thái trắng.
Trang phục dân tộc Thái đen.
Trang phục dân tộc Hà Nhì.
Trang phục nam dân tộc Mông.
Trang phục dân tộc Cống.
Kết thúc chương trình Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Lỳ Chùy Nu...
..thể hiện trang phục dân tộc Si La đến từ huyện cực Tây Mường Nhé./.
THEO VOV
trang phục
truyền thống
điện biên
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao
Lễ Cấp sắc là nghi lễ thể hiện nhân sinh quan, tín ngưỡng, văn hóa của người Dao. Trong đó, “đặt tên âm và lên đèn” là một trong những nghi thức rất quan trọng, khi đó người thụ lễ được đặt pháp danh (tên âm). Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao được công nhận là con cháu Bàn Vương, được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.
Nam Giang (Quảng Nam): Chuẩn bị tổ chức Liên hoan cồng chiêng lần thứ VI
Đắk Lắk: Nhiều tập thể, cá nhân hiến tặng hiện vật văn hóa truyền thống
Sẽ truyền hình trực tiếp chương trình về Đường Trường Sơn huyền thoại
Bình Gia (Lạng Sơn): Ra mắt Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày, Nùng
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...
Lung linh “phố núi” A Nôr
Sáp nhập các đơn vị hành chính vùng DTTS - Còn đó những băn khoăn
Quảng Bình: Thành tựu sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719
Ký ức hào hùng về "những ngày không quên"
Bình Định: Kiến nghị hỗ trợ kinh phí để bảo tồn và phát huy giá trị di tích
65 năm đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại
"Chữa bệnh" cho chiêng
Khát vọng vươn lên của đồng bào DTTS ở huyện biên giới Sa Thầy
Thừa Thiên Huế: Tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Pa cô - Tà ôi cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng