Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Ngày hội Văn hóa,Thể thao-Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên

PV - 14:28, 12/07/2019

Từ ngày 9-12/7, tại Quảng trường 1 Tháng 4 TP. Tuy Hòa (Phú Yên) đã diễn ra Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên lần thứ X-2019.

Giới thiệu trang phục truyền thống các DTTS trong tỉnh Phú Yên. Giới thiệu trang phục truyền thống các DTTS trong tỉnh Phú Yên.

Ngày hội thu hút gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, thuyết minh viên đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố tham gia, trong đó có hơn 200 người là đồng bào các DTTS. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như: biểu diễn nghệ thuật kết hợp với trình diễn trang phục truyền thống; trình diễn lễ hội truyền thống; trình diễn nghề thủ công truyền thống; trình diễn trò chơi dân gian; giới thiệu văn hóa ẩm thực; gặp mặt diễn viên, vận động viên, nghệ nhân người DTTS; thi các môn thể thao dân gian...

Được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, là dịp để đồng bào các dân tộc anh em gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc mình, địa phương mình; góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của vùng đất, con người Phú Yên, thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Tại Lễ khai mạc, lãnh đạo tỉnh đã trao danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho các ông: Nguyễn Trọng Tích, Phan Thanh Kính, La Chí Thái và truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho nghệ nhân Hồ Ngợi (đã mất).

DƯƠNG THANH XUÂN

Tin cùng chuyên mục
Ông Quảng Văn Đại “từ điển sống” của đồng bào Chăm

Ông Quảng Văn Đại “từ điển sống” của đồng bào Chăm

Cả sư Đổng Bạ, Phó Chủ tịch Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận, giới thiệu ông Quảng Văn Đại là cố vấn phong tục của Hội đồng. Ông là người tận tâm, tâm huyết với việc nghiên cứu phong tục, tập quán và sưu tầm di sản văn hóa Chăm trên địa bàn tỉnh. Với tri thức uyên thâm và sự cống hiến không ngừng nghỉ, ông được xem là tấm gương trí thức tiêu biểu, “từ điển sống” trong công tác bảo tồn và phát triển văn hóa Chăm.