Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Nghề làm tàu hũ ky ở Vĩnh Long được công nhận Di sản văn hóa quốc gia

Anh Trúc - 21:02, 04/04/2023

UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Lễ công bố nghề làm tàu hũ ky xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghề làm tàu hũ ky ở Vĩnh Long được công nhận di sản văn hóa quốc gia
Nghề làm tàu hũ ky ở Vĩnh Long được công nhận di sản văn hóa quốc gia

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, trước đây, người dân xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh sống chủ yếu bằng ruộng vườn và làm nghề chài lưới trên sông.

Từ năm 1912, người dân ở địa phương này bắt đầu làm nghề tàu hũ ky. Sau đó, người dân dần mở rộng cách làm và trở thành làng nghề tàu hũ ky. Sản phẩm tàu hũ ky được bán ra khắp nơi, được nhiều biết đến.

Hiện nay, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh có khoảng 30 hộ làm nghề tàu hũ ky.

Đến ngày 4/8/2022, nghề làm tàu hũ ky xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Được biết, hiện nay, tỉnh Vĩnh Long có 2 di sản phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là làng nghề làm tàu hũ ky ở xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh và lễ hội Lăng Ông Trà Ôn.

Tỉnh Vĩnh Long còn có 66 di tích được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa. Riêng Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long lưu giữ hơn 27.000 tư liệu ảnh, hiện vật.

Tin cùng chuyên mục
Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Lễ Cấp sắc là nghi lễ thể hiện nhân sinh quan, tín ngưỡng, văn hóa của người Dao. Trong đó, “đặt tên âm và lên đèn” là một trong những nghi thức rất quan trọng, khi đó người thụ lễ được đặt pháp danh (tên âm). Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao được công nhận là con cháu Bàn Vương, được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.