Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Ngôi chùa có nhà gửi tro cốt được quản lý bằng công nghệ 4.0

Nguyệt Anh - 10:25, 11/11/2021

Chùa Long Hưng ở thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội là ngôi chùa đầu tiên ở Việt Nam có nhà gửi tro cốt được xây dựng chuyên nghiệp và quản lý bằng công nghệ 4.0.

Chùa Long Hưng là ngôi chùa đầu tiên ở Việt Nam quản lý tro cốt theo công nghệ 4.0
Chùa Long Hưng là ngôi chùa đầu tiên ở Việt Nam quản lý tro cốt theo công nghệ 4.0

Chùa Long Hưng hiện là Trung tâm Biên, Phiên Dịch Quốc Tế trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nằm trong khu địa tạng chùa có một không gian rất đặc biệt, đó là ngôi nhà tâm linh dành cho những người đã khuất.

Đây cũng là ngôi chùa hiếm hoi có một khu tháp cốt rộng lớn và hiện đại. Công trình này sử dụng vật liệu mới, công nghệ mới xử lý mùi, tạo không gian thanh tịnh. Hiện, nơi lưu giữ tro cốt có 3 dạng: một dạng hũ cốt đơn; dạng hũ cốt đôi và chỉ có hình ảnh thờ bài vị.

Tại chùa Long Hưng, tro cốt của những người đã khuất được quản lý chuyên nghiệp với công nghệ 4.0. Tất cả lọ tro cốt đều có mã QR để kết nối với hệ thống máy tính. Các tro cốt khi được đưa vào quản lý đều có mã số, sổ sách lưu giữ, số điện thoại của các gia đình… Điều này giúp cho việc quản lý được cẩn thận hơn.

Đại đức Thích Quảng Lâm, Phó Trị sự chùa Long Hưng cho biết, hàng ngày chư vong linh được chăm sóc và cúng bái trang nghiêm. Có người hàng ngày chăm sóc và lau chui sạch sẽ cùng có hệ thống chống cháy, điều hòa hút ẩm, hút mùi bật 24/24.

Vào các dịp lễ lớn, các thầy lại lập đại lễ Cầu siêu, thiết lập trai đàn… Những thân nhân của người quá vãng cũng an lòng khi gửi tro cốt vào chùa. Cùng với đó, thân nhân đến thăm viếng cũng có cơ hội thăm quan chiêm bái Phật, học hỏi và tu tập Phật Pháp tại chùa.

Tin cùng chuyên mục
Tuyên Quang quyết tâm gỡ khó, đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG

Tuyên Quang quyết tâm gỡ khó, đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG

Qua kiểm tra thực tế tại 10 xã trong hai ngày 1–2/4, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang ghi nhận việc triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã đạt nhiều kết quả rõ rệt tại các xã. Tuy nhiên, khó khăn tại cơ sở vẫn còn lớn, đòi hỏi giải pháp quyết liệt hơn để bảo đảm tiến độ và hiệu quả Chương trình.
Đọc nhiều